Sáng 23/7, đàn bò 4 con của ông Nguyễn Viết Đ. (xã Vinh Hà, huyện Phú Vang) bất ngờ lăn ra chết khi đang chăn thả gần Trạm bơm tăng áp thuộc quản lý của Công ty CP cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tại thôn 5, xã Vinh Hà. Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ do rò điện từ trạm bơm này.

 Trạm bơm được lắp đặt sát mép đầm Hà Trung

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Theo đại diện chính quyền xã Vinh Hà, sau buổi làm việc, phía HueWACO thống nhất bồi thường cho ông Nguyễn Viết Đ. số tiền 57 triệu đồng. “Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin bước đầu, phía HueWACO và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để xác định chính xác nguyên nhân khiến 4 con bò bị chết”, vị này cho hay.

Do HueWACO có khá nhiều trạm bơm tăng áp đặt ở khu vực đông dân cư trên địa bàn toàn tỉnh nên sau sự việc này, dư luận lo lắng về an toàn điện với nhiều câu hỏi đặt ra, như: Bò chết do rò điện hay vì nguyên nhân khác? Nếu do rò điện, các trạm bơm khác được đặt ở khu vực gần trường học, đông người qua lại… liệu có đảm bảo an toàn hay không? Quy trình an toàn của các trạm bơm như thế nào?...

Theo ông Dương Quý Dương – Tổng Giám đốc HueWACO, ngay sau khi xảy ra sự việc, HueWACO đã rất trách nhiệm, cầu thị, phối hợp với Công an huyện Phú Vang, UBND xã Vinh Hà, Điện lực Phú Vang tiến hành đo đạc kỹ thuật tại khu vực lắp đặt trạm bơm nhưng không phát hiện có điện rò. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, HueWACO đã cho lắp đặt bổ sung rào chắn và biển cảnh báo khu vực lắp đặt trạm bơm.

Liên quan đến sự việc này, ông Dương Quý Dương cho rằng, cần đính chính một số thông tin: Trong thời gian tổ chức Quốc tang của đồng chí Tổng Bí thư, để góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, HueWACO hỗ trợ ông Nguyễn Viết Đ. số tiền 32 triệu đồng chứ không phải 57 triệu đồng như một số nguồn tin. Đồng thời, bò chết do rò điện mới chỉ là “nghi ngờ”, chưa thể khẳng định lỗi từ phía HueWACO nên số tiền 32 triệu đồng trao cho ông nguyễn Viết Đ. là khoản hỗ trợ của HueWACO mang tính nhân văn, vì cộng đồng chứ không phải là khoản bồi thường.

Theo ông Dương, ngày 25/7, HueWACO tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) và các cơ quan chức năng lập đoàn kiểm tra, đến hiện trường để kiểm tra, đo đạc các thông số kỹ thuật. Theo kết luận, các thông số đo, kiểm tra tại trạm bơm tăng áp ở thôn 5, xã Vinh Hà đáp ứng đầy đủ điều kiện vận hành theo các tiêu chuẩn, quy định hiện hành và không có hiện tượng rò điện như nghi ngờ ban đầu.

Qua trao đổi, đại diện PC Thừa Thiên Huế cũng khẳng định, tại thời điểm kiểm tra không có hiện tượng rò điện từ trạm bơm cũng như khu vực xung quanh.

Về phía HueWACO, đơn vị này cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường, triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo thực hiện mục tiêu cấp nước an toàn, bao gồm vấn đề đảm bảo an toàn điện khi vận hành máy móc thiết bị, trong đó có hệ thống điện cho bơm tăng áp.

Thông tin bên lề, một số hộ dân quanh khu vực này cho hay, sáng sớm ngày xảy ra sự việc (23/7) tại khu vực này có hiện tượng dông, sét nên khi đàn bò của ông Đ. đang ăn cỏ ở khu vực sát mép nước của đầm Hà Trung (trạm bơm lắp đặt ở khu vực này), sét đánh xuống mặt hồ và truyền dẫn điện khiến 4 con bò bị chết cũng là một khả năng. Tuy nhiên, điều này cần phải chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Hiện, trạm bơm nước tăng áp tại thôn 5, xã Vinh Hà đã khôi phục cấp điện và hoạt động trở lại vào chiều 28/7. Đây là trạm bơm có công suất 37 KW, vận hành từ ngày 9/11/2021, cung cấp nước sạch cho hơn 5 ngàn hộ dân ở Vinh Hà, Vinh Thanh, Vinh Xuân… của huyện Phú Vang và một số xã ven biển của huyện Phú Lộc.

Bài, ảnh: HÀN ĐĂNG