Nói thế không phải vỉa hè của con đường này không được trồng cây che bóng. Thật ra, hai vỉa hè và dải phân cách của con đường đã được thiết kế, thi công trồng cây xanh cách đây hai năm rồi, nhưng do chọn cây không đạt tiêu chuẩn nên mãi đến giờ này con đường vẫn trơ trụi, hai vỉa hè chơi vơi hai hàng cọc do cây trồng không đâm cành, phát tán.

Hiện trạng cây xanh đường vào sân bay
Thiết nghĩ, với một con đường nhạy cảm, nơi cần tạo dấu ấn đầu tiên cho du khách đến và cũng là ấn tượng sau cùng cho du khách đi thì việc đề ra một bộ tiêu chí làm kim chỉ nam để chọn loài cây trồng là hết sức cần thiết. Theo chúng tôi, bộ tiêu chí đó phải hội đủ các yếu tố sinh thái môi trường, sinh thái nhân văn và kích cỡ cây đưa trồng.
Trước hết, với sinh thái môi trường phải nghĩ tới đặc điểm thích nghi của loài cây trồng, và nên chăng là chọn loài bản địa hẹp hoặc loài ngoại lai đã bản địa hóa với sức sinh trưởng khỏe, chống chịu được các tác động thiên nhiên mang tính cục bộ, đặc biệt là gió chướng, lốc bão. Cây dầu rái là cây ngoại lai sinh thái, chỉ mới được dẫn giống trồng ở Huế trong cỡ chục năm trở lại, giống cây trồng ở con đường này có lẽ được dẫn từ nơi xa về để trồng ngay, không qua thời gian “tôi luyện”, vì thế chưa nói đến thích nghi mà cả sự thích ứng ban đầu cũng đã có vấn đề, hầu hết thể hiện sự sinh trưởng không bình thường, cây thì đâm chồi ở ngọn, cây thì chỉ phát chồi ở lưng chừng thân hoặc ở gốc do phần ngọn đã chết dần. Thực trạng này sẽ dẫn tới hiện tượng cây cong vênh, lệch tán, cây cao, cây thấp. Cây dầu rái có lá to, thuộc loại rụng lá theo mùa, đến mùa rụng lá cây sẽ trơ cành trông rất buồn tẻ, lá rụng hằng loạt khi chưa quét dọn kịp mà gặp mưa lớn cuốn đi sẽ dễ làm tắc cống, rãnh thoát nước. Nếu gặp gió chướng, lốc, bão thì cây dầu rái cũng dễ gãy đổ.
Sinh thái nhân văn cũng có nhiều điều đáng lưu tâm. Chúng ta trồng cây không chỉ tạo bóng, thanh lọc môi trường không khí, cải thiện môi trường đô thị mà còn để tôn tạo cảnh quan, trang trí không gian kiến trúc. Yếu tố mỹ quan được cộng đồng quan tâm hàng đầu đối với cây xanh vỉa hè là bộ lá và hình thái tán cây. Cây có lá nhỏ, xanh tươi quanh năm, không rụng lá theo mùa mới phát huy giá trị tôn tạo cảnh quan được. Cây có bộ tán đủ rợp bóng, hình thái đẹp cũng là cây đáp ứng tiêu chí tôn tạo cảnh quan. Thứ đến, nếu cây có hoa đẹp càng tốt. Cây dầu rái không đáp ứng những tiêu chí ấy, ngoài ra phần lớn cây dầu rái đưa trồng ở đây đã bị tổn thương khiến cây sinh trưởng không cân đối, cây mọc thẳng, cây mọc nghiêng, cây tỏa tán hướng này, cây phát tán phương kia, trong vài năm tới sẽ tạo ra một bức tranh nham nhở, không đẹp mắt.
Chúng tôi thiết nghĩ chính quyền địa phương cần nhìn nhận thực tế, sớm có quyết định chỉnh trang, thay thế để trong thời gian tới con đường cửa ngõ của sân bay Phú Bài có được hai hàng cây xanh đẹp, tạo ấn tượng cho du khách đến Huế bằng đường hàng không. Ở Huế đã có bằng chứng sống chứng minh cho bài học kinh nghiệm về một số loài cây xanh đẹp, chỉ cần nghiên cứu cụ thể để chọn loài thích hợp. Tất nhiên, nên lập một danh mục loài tiềm năng theo thứ tự ưu tiên để còn chủ động khi hợp đồng nguồn giống, tránh bị động vì chỉ đưa ra một loài mà thị trường không đáp ứng được.
Bài, ảnh: NGƯT Đỗ Xuân Cẩm