Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên Lê Mạnh Hùng (giữa) cấp giấy chứng nhận cho các học viên

Qua 3 buổi lý thuyết và 9 buổi thực hành những kiến thức cơ bản như: nâng cao, củng cố kỹ thuật bơi trườn sấp, bơi ếch; phương pháp dạy bơi cho trẻ em; phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu cho người bị đuối nước…., 168 học viên là giáo viên các trường phổ thông và 38 học viên là hướng dẫn viên thể thao cơ sở tiếp tục có điều kiện truyền đạt cũng như góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước ngay tại địa phương.

Do số học viên đông hơn dự kiến nên công tác tổ chức có phần lúng túng. Tuy nhiên, với sự phối hợp của Trung tâm Thể thao dưới nước tỉnh và các phòng, ban liên quan, lớp tập huấn đã kết thúc thành công, ông Lê Xuân Bình – PGĐ Sở VH, TT & DL nhận xét.

Tin, ảnh: VĐN