Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thứ 2, trái sang) trên bục nhận HCV

Ở nội dung tự do nữ, tuy phải đối đầu với các đoàn có truyền thống như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam… nhưng đến ngày 8/8, với phong độ xuất sắc, 5 VĐV nữ của Huế có đến 4 VĐV lọt vào chung kết và giành 1 HCV (Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hạng 63 kg), 3 HCB (hạng 48, 67 và 72 kg) để vươn lên đứng nhì toàn đoàn (đứng sau Hà Nội và đứng trước CAND).

Ngày 9/8, 5 VĐV còn lại của đoàn Thừa Thiên Huế bước vào tranh tài nội dung vật tự do nam.

VĐN