Đại úy Sơn (giữa) cùng đồng đội tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Trong những chuyến thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển; phòng, chống hoạt động gian lận thương mại, hoạt động giã cào trái phép; ra khơi ứng cứu tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển..., cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Biên phòng luôn là lực lượng chủ công. Trong đó, có vai trò rất quan trọng của thuyền trưởng Nguyễn Hồng Sơn.

Với đặc thù đơn vị chuyên môn kỹ thuật tàu thuyền, làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển của tỉnh, những năm qua, Đại úy Sơn đã làm tốt nhiệm vụ nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn đóng quân để tham mưu cho cấp ủy, ban chỉ huy (BCH) đơn vị trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiếm soát trên biển, sẵn sàng cơ động chiến đấu.

Anh đã chỉ đạo các bộ phận làm tốt công tác chuẩn bị, đề ra phương án trước khi tàu xuất kích, đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiệm vụ không để bị động bất ngờ; trực tiếp xây dựng kế hoạch tuần tra, kế hoạch đi biển, kế hoạch tuyên truyền cho bà con ngư dân; truy quét, bắt giữ và xử lý tàu giã cào trên vùng biển của tỉnh; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện, thực hiện công tác chuẩn bị, điều động phương tiện chở đoàn liên ngành của UBND tỉnh và các lực lượng chức năng tuần tra chung nắm tình hình trên vùng biển Thừa Thiên Huế an toàn, hiệu quả. Đại úy Sơn cũng là người trực tiếp tham gia, đồng cam cộng khổ, sát cánh với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn thành công tàu cá do ông Dương Văn Nho (trú tại phường Thuận An, TP. Huế, làm thuyền trưởng) bị sóng đánh chìm tại cửa biển Thuận An.

Nhiều năm qua, trên cương vị thuyền trưởng, không đếm hết số lần Đại úy Sơn tham mưu cho cấp ủy, BCH đơn vị bố trí lực lượng, phương tiện và trực tiếp điều động tàu BP 31-12-01 đi tuần tra kiểm soát theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, bắt giữ và bàn giao xử lý phương tiện cùng các thuyền viên hành nghề giã cào trên vùng biển Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác quần chúng BĐBP tỉnh, trên cương vị là Bí thư Chi đoàn, Đại úy Sơn thể hiện bản lĩnh “đầu tàu”, đã cùng tập thể Chi đoàn chủ động xây dựng các kế hoạch, tham mưu với cấp ủy, BCH đơn vị trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án do cấp trên phát động. Điển hình như trong thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, chương trình “Hãy làm sạch biển”, đơn vị đã phối hợp thu gom gần 15 tấn rác thải, khơi thông hàng chục km mương nước, làm sạch các tuyến đường xung quanh bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, trồng mới hàng trăm cây xanh các loại. Trong những mùa mưa lũ, Đại úy Sơn cùng tuổi trẻ đơn vị luôn có mặt, cùng với các lực lượng và người dân phòng, chống xâm thực sạt lở các bờ biển trên địa bàn phường Thuận An và xã Phú Thuận; tích cực tham gia tổ chức di dời Nhân dân đến nơi an toàn, giúp dân chằng chống nhà cửa, khắc phục hậu quả bão, lụt.

Nhiều năm liền, Đại úy Nguyễn Hồng Sơn được Tỉnh đoàn tặng bằng khen, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen, là “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của BĐBP tỉnh, là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Với sự tín nhiệm cao, tháng 6/2024, Đại úy Sơn được bổ nhiệm chức vụ Phó Hải đội trưởng, Hải đội 2 Biên phòng.

Bài, ảnh: Văn Toàn