Ký cam kết “Dòng họ, dòng tộc không có hộ nghèo, người nghiện ma túy và trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luật” 

Từ kiệt 131 đường Trần Phú

Phường Phước Vĩnh vốn tập trung nhiều đối tượng hình sự, ma túy, là một trong những địa bàn rất phức tạp, trọng điểm về  trật tự an toàn xã hội. Mặt trận phường và đội ngũ cán bộ công tác mặt trận cơ sở đã không ngại đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền giúp người dân hiểu và xác định trách nhiệm trong việc tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Kiệt 131, đường Trần Phú là địa bàn “nổi cộm” về ANTT của phường Phước Vĩnh. Đây là địa bàn có mật độ dân cư tập trung cao và có nhiều nhà trọ, mà phần lớn nhà trọ cho thuê, không có chủ hộ ở cùng để quản lý, nên vấn đề an ninh càng phức tạp. Đây cũng là "cơ hội" cho các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, các đối tượng nghiện hút thường xuyên lui tới để tiến hành các hoạt động mua bán, trao đổi và tiêm chích. Toàn địa bàn kiệt 131 đường Trần Phú có 76 đối tượng hình sự, ma túy.

Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chỉ đạo các ban công tác mặt trận ở khu dân cư phối hợp với tổ dân phố (TDP) triển khai đến từng người dân về việc tham gia phát hiện, phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức về pháp luật phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; tổ chức hội nghị tại khu dân cư.

Để việc phòng, chống tệ nạn xã hội có kết quả, đi vào chiều sâu, Mặt trận phường đã phối hợp các đoàn thể tổ chức các hội nghị kiểm điểm các đối tượng vi phạm trật tự xã hội; phối hợp với cảnh sát khu vực, các ban ngành, đoàn thể vận động, cảm hóa các đối tượng lầm lỡ, thanh, thiếu niên hư hỏng, vận động các đối tượng cai nghiện tại cộng đồng hoặc đi cai nghiện tại trung tâm. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuần tra để kịp thời phát hiện các đối tượng ngoài địa phương đến địa bàn để hoạt động, gây án và sử dụng, buôn bán ma túy; có các biện pháp tích cực không để xảy ra các tụ điểm ma túy trên địa bàn phường.

Việc xây dựng mô hình thí điểm “Liên gia tự quản” về đảm bảo ANTT tại các khu dân cư trên địa bàn kiệt 131 đường Trần Phú cũng được xây dựng, qua đó, đã tổ chức thành lập và ra mắt 7 mô hình tại các TDP.

Đến chuyển hóa địa bàn

 Các ban công tác mặt trận tại phường Phước Vĩnh cũng đã vận động người dân đóng góp để lắp đặt hệ thống camera an ninh. Qua đó, người dân ủng hộ kinh phí hơn 100 triệu đồng để lắp đặt camera giám sát, hiện tổng số camera của toàn tuyến kiệt là 27 cái. Ngoài ra, 12 camera gia đình được đưa ra vị trí thuận lợi, góp phần giám sát an ninh trên các tuyến đường...

Qua tin báo của thành viên nhóm Liên gia tự quản số 1, TDP6, Công an phường Phước Vĩnh đã triển khai lực lượng kiểm tra, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 10 viên ma túy dạng hồng phiến tại bờ kè suối Bà Niệm.

Nhiều tụ điểm ma túy đã hình thành và tồn tại lâu ở địa bàn phường đã được triệt phá. Đồng thời, đã triệt xóa các điểm mà các đối tượng thường xuyên tiêm chích ma túy tại các ngõ, hẻm thuộc kiệt 131 Trần Phú.

Ông Nguyễn Văn Minh ở kiệt 131, đường Trần Phú cho biết: Nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ban ngành và sự cảnh giác, chung tay của người dân, tình hình ANTT trên địa bàn phường Phước Vĩnh từng bước có sự chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan đến phạm pháp và tệ nạn xã hội giảm hẳn, các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội không còn về tụ tập và hoạt động trên địa bàn. Các tụ điểm tiêm chích ma túy trước đây đã được xóa bỏ. Đời sống bà con và tình hình ANTT được giữ vững. Đây cũng chính là động lực để người dân chúng tôi cùng vào cuộc, chung sức thực hiện việc chuyển hóa địa bàn, góp phần giữ vững ANTT.

Ông Võ Đại Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phước Vĩnh thông tin: Ủy ban MTTQVN phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an và các ban, ngành địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, tình hình ANTT ngày càng được đảm bảo, các tụ điểm ma túy trên địa bàn phường trước đây nay đã được xóa; nhận thức của Nhân dân về công tác phòng, chống ma túy, tố giác tội phạm ngày được nâng lên. Đó chính là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như các thành viên của mặt trận khi luôn coi công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là tiêu chí quan trọng trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Bài, ảnh: Thảo Vy