Trước đó, vào hôm 9/8, Mỹ đã gửi 6 chiến đấu cơ F-16 và 300 binh sĩ đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được triển khai đến căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo của Lầu Năm Góc, 6 chiếc máy bay được gửi từ Phi đội 31 ở căn cứ không quân Aviano, Ý đến Thổ Nhĩ Kỳ, kèm theo nhiều loại vũ khí.

Theo tờ Bloomberg, việc sử dụng căn cứ Incirlik để xuất phát tấn công IS tại Syria sẽ là một lợi thế đối với Mỹ. Theo đó, Incirlik nằm gần thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ, cách địa bàn hoạt động của IS tại Raqqa, Syria chỉ khoảng 460 km. Căn cứ không quân này là nơi đóng quân của khoảng 1.500 binh sĩ Mỹ để thực hiện nhiệm vụ hậu cần cho các chiến dịch ở Iraq và Afghanistan.

Nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã không tham gia vào các cuộc không kích của Mỹ trong cùng ngày.

Vào tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho Mỹ mở các căn cứ chiến lược cùng liên minh do Washington dẫn đầu. Đây được xem là một sự thay đổi lớn về chính sách sau nhiều năm ngần ngại trong việc nắm giữ vai trò tiên phong, nhằm chống lại các chiến binh Hồi giáo hoạt động ở khu vực biên giới của nước này.

Cũng trong tháng 7 năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên phát động cuộc không kích chống lại các chiến binh ở Syria.

Trong tuyên bố khác của Lầu Năm Góc, Mỹ đặt mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ đào tạo và huấn luyện cho 3.000 tay súng đối lập “ôn hòa” ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia kế hoạch này nhằm làm thay đổi tương quan lực lượng giữa phe nổi dậy với quân đội chính phủ Syria, đồng thời đẩy IS ra khỏi vùng đệm an ninh mới được thiết lập dài 80 km dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & Bloomberg)