Nguyễn Thị Lê Na tại tòa  

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10/2022 - 2/2023, Nguyễn Thị Lê Na (nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế) đã dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 3 người bị hại số tiền 9,4 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Na trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, do có mối quan hệ và thường xuyên giao dịch, quản lý nợ của anh V. N. H. Ph., nên Na đã lợi dụng để đưa ra thông tin gian dối là vay tiền nhằm mục đích đáo hạn ngân hàng và cam kết trả lãi đúng thời hạn. Tin tưởng Na, nên anh Ph. đã đưa tiền cho Na vay hai lần, với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng.

Cũng với chiêu thức vay đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao này, Na chiếm đoạt của chị H. T. H. P. hai lần với số tiền 5 tỷ đồng; chiếm đoạt của chị L. T. T. N. hai lần với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo đã trả cho các bị hại hơn 1,4 tỷ đồng, bị cáo xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ, cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lê Na 10 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

THÁI SƠN