Nhiều hội viên phụ nữ phường An Đông tham gia mô hình "Thu gom ve chai tạo quỹ nhân ái" giúp đỡ người nghèo 

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hoa trú tại phường An Đông thường xuyên đi thu gom các loại chai nhựa, vỏ lon, rổ rá nhựa… do người dân vứt bỏ ở các thùng rác hay các tuyến đường, quán ăn và đưa đến thùng phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường, mà còn góp phần tạo nguồn quỹ từ việc bán ve chai để giúp đỡ các hội viên phụ nữ nghèo bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

“Với phương châm hành động nhỏ - ý nghĩa lớn, cùng với việc thu gom ve chai, tôi luôn tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên trong gia đình, bà con lối xóm phân loại rác tại nhà, sau đó thu gom lượng ve chai để tạo quỹ hỗ trợ người nghèo và rất vui khi ngày càng có nhiều người cùng tham gia để tạo quỹ”, chị Hoa chia sẻ.

Để tạo nguồn quỹ để giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo, ngoài việc huy động từ các mạnh thường quân, thời gian qua hàng chục chị em phụ nữ trên địa bàn phường tích cực tham gia mô hình thu gom ve chai tạo quỹ nhân ái, biến rác thành tiền, đổi rác lấy quà… và đã thu hút hàng trăm chị em tham gia. Để triển khai mô hình, phường đã lắp đặt 9 thùng phân loại rác tại các địa bàn dân cư để các ban ngành, đoàn thể, người dân phân loại rác, sau đó tập hợp ve chai để tạo quỹ. Thông qua các hoạt động trên, mỗi năm Hội LHPN phường đã giúp đỡ từ 3 - 5 hội viên phụ nữ nghèo, đồng thời trao nhiều phần quà giá trị cho các học sinh - sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Chủ tịch Hội LHPN phường An Đông, chị Nguyễn Thị Hải Yến cho rằng, nhờ nguồn kinh phí từ việc thu gom và bán phế liệu, thời gian qua Hội LHPN phường đã giúp đỡ nhiều phụ nữ khó khăn, trao quà cho học sinh nghèo học giỏi, hay đồng hành cùng phụ nữ đơn thân, yếu thế với số tiền bình quân mỗi năm gần 15 triệu đồng. Những việc làm thường nhật, thầm lặng của chị em không chỉ tạo quỹ nhân ái, mà còn góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường, sẻ chia tình yêu thương tới nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo và có nghề nghiệp ổn định để mưu sinh.

Không chỉ các hội viên Hội LHPN, thời gian qua Mặt trận và các đoàn thể phường An Đông đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần thực hiện mục tiêu GNBV, như: Mô hình xóa và sửa chữa nhà tạm, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và cận nghèo, trao quà cho các học sinh là con em hộ nghèo vượt khó học giỏi… Trong đó, tập trung hỗ trợ phương tiện cho các hộ nghèo làm nghề thu gom ve chai, hỗ trợ xe đẩy cho các hộ bán nước giải khát, buôn bán trái cây, hỗ trợ vốn vay cho các hộ nghèo làm kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Đông, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều mô hình, chương trình cũng như chính sách hỗ trợ người dân, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để khơi dậy tính tự lực của người nghèo, đồng thời thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ những khó khăn nhằm giúp người dân tự lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, các đoàn thể đã khảo sát và kết nối, giới thiệu việc làm cho các hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để các hộ nghèo phát triển kinh tế góp phần thực hiện lộ trình giảm 7 hộ nghèo trong năm 2024.

Bài, ảnh: Thanh Hương