Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì triển khai nhiệm vụ phòng chống bão cho các cơ quan, đơn vị 

Trước diễn biến phức tạp của cơn áp thấp, bão số 4, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu, của UBND tỉnh thường xuyên theo dõi sát tình hình của áp thấp, bão số 4, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Chủ động rà soát kỹ các kế hoạch, phương án, địa bàn cụ thể; duy trì nghiêm quân số, phương tiện, trang bị, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống.

Bộ CHQS tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tuyến ven biển phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân địa phương, các chủ phương tiện tàu thuyền nắm diễn biến của mưa, bão, phối hợp giúp nhân dân địa phương chằng chống nhà cửa, phương tiện tàu thuyền tại nơi neo đậu an toàn.

Cũng trong sáng 18/9, Bộ CHQS tỉnh cử các đoàn công tác về các địa bàn trọng điểm như huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang để nắm tình hình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương chuẩn bị các phương án, kế hoạch, phối hợp với địa phương chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mưa, bão, giảm thiệu thấp nhất thiệt hại do áp thấp, bão số 4 gây ra.

Các lực lượng tham gia gia cố chống sạt lở hói Hàng Tổng, đoạn qua kè Mai Dương 

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, trên địa bàn có mưa to, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCBL&TKCN) huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Điền đã cử cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp về cơ sở giúp dân.

Sáng 18/9, tại xã Quảng Phước, lực lượng dân quân thường trực huyện phối hợp với 20 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện tổ chức triển khai gia cố, xử lý sạt lở kè hói Hàng Tổng đoạn trước cống Mai Dương. Tại đây, lực lượng đã tổ chức sử dụng rọ lưới gia cố kè bằng đá hộc cùng với phủ bạt với tổng chiều dài gần 50m nhằm ngăn chặn tình trạng xói lở có thể xảy ra khi nước lũ về.   

Các rọ đá đang được chuẩn bị để gia cố bờ kè   

Ban CHQS huyện Quảng Điền cũng cử các tổ cán bộ, chiến sĩ cơ động về địa phương phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức kiểm tra các tuyến đê trên địa bàn xã Quảng Vinh, Quảng Phú… để có phương án hỗ trợ. Đồng thời, về các xã ven biển Quảng Công, Quảng ngạn phối hợp với người dân hướng dẫn tổ chức neo đậu tàu thuyền và giúp dân khi thời tiết xấu xảy ra.

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, huyện Quảng Điền xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, các ngành cụ thể, thực tế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt, bão gây ra.

Ngày 18/9, trên địa bàn huyện Phú Vang có 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy đi qua. Đó là, 8 hộ dân ở khu phố Đông Đổ, thôn Tây Hồ xã Phú Hồ và 4 hộ dân ở thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân. 12 ngôi nhà bị lốc xoáy tốc mái, bay tôn, ngói, có hộ bị sập mái hiên.

Khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại xã Phú Hồ 

 

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND xã Phú Hồ và Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo lực lượng xã đội, dân quân xã cùng phối hợp với các thôn để khắc phục, giúp cho các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đối với các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

UBND các phường, xã tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của mưa bão để chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn quản lý; rà soát các kịch bản ứng phó thiên tai, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh đánh bắt, nuôi thủy sản…; đồng thời có phương án gia cố các cây xanh có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn; kiểm tra khắc phục tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An, UBND các phường, xã Thuận An, Hải Dương chủ động thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm đếm, chủ động thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển biết, không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

TP. Huế thông báo bản đồ các tuyến đường đậu đỗ xe khi xảy ra lũ lụt để người dân nắm bắt thông tin nhằm bảo vệ các phương tiện cá nhân

 

UBND TP. Huế yêu cầu Ban CHQS thành phố, Công an thành phố và các phòng ban liên quan huy động, chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều tại các khu vực xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do bão lũ…

Trước đó ngày 17/9, Phòng Kinh tế thành phố đã có thông báo các tuyến đường đậu đỗ xe khi xảy ra lũ lụt trên địa bàn thành phố sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bản đồ các tuyến đường đậu đỗ phương tiện giao thông khi xảy ra ngập lụt để người dân biết nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

NHÓM PV VÀ CTV