Trẻ em tại Kenya được tiêm vaccine ngừa bệnh sốt rét. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN 

Đây là nhận định được ông Peter Sands đưa ra trong một bài phát biểu tại London (Vương quốc Anh) trước khi công bố báo cáo năm 2024 về công tác của Quỹ Toàn cầu này. Trong đó, báo cáo đã chỉ ra sự cải thiện trong việc đối phó với AIDS, lao và sốt rét, sau khi đại dịch COVID-19 làm chệch hướng các nỗ lực.

Mặc dù những tiến bộ được ghi nhận, một hậu quả khác từ đại dịch là các chính phủ tài trợ đang do dự trong việc cung cấp kinh phí cho y tế, làm dấy lên lo ngại về vòng tài trợ của năm tới để trang trải cho công tác của Quỹ trong giai đoạn 2026 - 2028.

“Chắc chắn là sức khỏe toàn cầu phần nào bị lu mờ bởi các vấn đề xung quanh biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột”, ông Peter Sands lưu ý; đồng thời nói thêm, đây là những vấn đề không thể tách rời khỏi sức khỏe. Trong đó, những người nghèo nhất đang phải gánh chịu “bộ 3 thảm họa này”.

Biến đổi khí hậu cướp đi mạng sống của con người khi làm tăng tình trạng suy dinh dưỡng và gây ra bệnh tật; trong khi đó, các cuộc xung đột có thể dẫn đến nhiều ca tử vong hơn do sự sụp đổ của các hệ thống chăm sóc sức khỏe, hơn là do đạn và bom.

Được biết, Quỹ Toàn cầu là nhà tài trợ quốc tế lớn nhất cho các nỗ lực chống lại bệnh lao và sốt rét, và lớn thứ 2 cho các nỗ lực chống lại HIV/AIDS, với mức đầu tư hơn 5 tỷ USD mỗi năm cho 3 căn bệnh này.

Báo cáo thường niên của Quỹ Toàn cầu được công bố ngày 19/9 cho thấy, trong năm 2023, khoảng 25 triệu người được điều trị bằng thuốc kháng virus, 7,1 triệu người được điều trị bệnh lao và 227 triệu màn chống muỗi đã được phân phối tại các quốc gia nơi Quỹ Toàn cầu hoạt động. Tất cả đều cải thiện so với năm 2022.

Kể từ khi Quỹ Toàn cầu được thành lập vào năm 2002, tổng tỷ lệ tử vong do 3 căn bệnh này đã giảm 61%, cứu sống khoảng 65 triệu người.

Cùng với các đối tác y tế, đơn vị này cũng thúc đẩy việc giảm giá vật tư y tế và cắt giảm chi phí đối với các phương pháp điều trị HIV/AIDS và lao trong năm 2023, cũng như chi phí thấp hơn đối với màn chống muỗi để bảo vệ chống lại muỗi lây truyền bệnh sốt rét.

Ngoài ra, việc cắt giảm chi phí cũng cần thiết đối với những công cụ điều trị HIV/AIDS mới như lenacapavir của Công ty dược phẩm sinh học Gilead Science (Mỹ), một loại thuốc tiêm tác dụng kéo dài gần đây đã được phê duyệt cho những người nhiễm HIV/AIDS. “Các loại thuốc điều trị HIV/AIDS phải ở mức giá mà chúng ta có thể cung cấp ở quy mô lớn”, Giám đốc Điều hành Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét nhấn mạnh.

LÊ THẢO (Lược dịch từ Reuters & The Business Times)