Ban CHQS TX. Hương Trà kiểm tra trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão

Chủ động các phương án

Đầu tháng 9 vừa qua, bão số 3 (Yagi) xuất hiện trên vùng biển Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến địa bàn Thừa Thiên Huế. Để kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo, ngay từ sớm, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 3 tại một số điểm nóng địa phương ven biển. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị ứng trực 100% quân số và đảm bảo phương tiện sẵn sàng cơ động khi xảy ra sự cố, tránh bị bộng bất ngờ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để bảo đảm an toàn về người và tài sản; rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ để có phương án xử lý kịp thời theo đúng kế hoạch.

Là địa phương thường xuyên đối mặt với bão lụt, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thị, thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn ban chỉ đạo, ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Trong đó, phân công trách nhiệm từng cá nhân trong ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn, bám sát tình hình thực tế ở địa phương để báo cáo cấp trên có những biện pháp kịp thời. Đồng thời, tổ chức diễn tập để kiểm tra phương án, khả năng, hiệu quả trong ứng phó với thiên tai, nhằm rút kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm nay.

Điển hình, cuối tháng 8 vừa qua, huyện Phú Vang tổ chức thành công chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2024. Với tình huống giả định cơn bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào địa bàn huyện với sức giáo cấp 10 - 11, cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn: Diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh TKCN; di dời, sơ tán người, tài sản Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm; cứu nạn người và tài sản Nhân dân bị lũ cuốn trôi; cứu hộ, cứu nạn sập đổ các công trình.

 Đoàn công tác Bộ CHQS kiểm tra việc neo đậu tránh bão tại âu thuyền xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) trước khi bão số 3 đổ bộ

Với các phương án chỉ đạo linh hoạt, sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ, quá trình tổ chức diễn tập các lực lượng tham gia phần vận hành cơ chế đều nắm chắc nội dung, vận dụng nhịp nhàng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng... Các lực lượng tham gia thực binh đã có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhất là đã thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý các tình huống.

Thượng tá Nguyễn Văn Chương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phú Vang cho biết, với đợt diễn tập lần này, lực lượng quân sự địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu trong công tác chuẩn bị và triển khai. Trong quá trình diễn tập cũng đã huy động lực lượng và phương tiện phối hợp tốt với những đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Qua đó, rút ra những bài học và kinh nghiệm để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm nay, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người và tài sản.

Sẵn sàng lực lượng và phương tiện

Với phương châm “Chủ động phòng tránh - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong công tác PCTT&TKCN của Thừa Thiên Huế, Bộ CHQS tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân. Đồng thời, triển khai huấn luyện các kỹ năng bơi lội, phương pháp cứu người khi bị nạn; di chuyển người, vũ khí trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ, lụt...

Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS 9 huyện, thị, thành và 141 xã, phường, thị trấn cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức luyện tập các phương án PCTT, phân công, phân nhiệm lực lượng về các địa bàn trọng điểm, tổ chức lực lượng canh trực 24/24 giờ, kiểm tra, đăng ký các phương tiện xe máy, tàu, thuyền trên địa bàn.

Đến thời điểm này, lực lượng vũ trang tỉnh đảm bảo lực lượng và phương tiện sẵn sàng cơ động ứng phó khi có mưa bão diễn ra. Trong đó, cán bộ và chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh trực 100% quân số sẵn sàng cơ động PCTT. Các phương tiện đã bảo dưỡng và sẵn sàng điều động gồm: 30 xe chỉ huy, 11 ô tô các loại, 15 xe chuyên dụng, 36 xuồng máy, hơn 3.700 thiết bị cứu sinh, gần 1.800 áo pháo, 47 bè và 137 nhà bạt…

Đại tá Lê Huy Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng,Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động triển khai nhiều chủ trương, giải pháp có tính chất cơ bản, đồng bộ. Trong đó, tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong chủ động ứng phó, PCTT&TCCN.

Đồng thời, tập trung rà soát một cách tổng thể, toàn diện hệ thống phương tiện, vật chất cho thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn; tập trung rà soát các khu vực, các địa hình thường xuyên chịu tác động ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai, xây dựng kế hoạch lập phương án để di dời ứng phó sơ tán và xử lý khi có tình huống xảy ra.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN