Đường Đặng Văn Ngữ đoạn từ nút giao đường Hùng Vương đến Kiệt 19 sẽ được chỉnh trang, mở rộng nhằm đảm bảo ATGT - TTĐT 

Đường Đặng Văn Ngữ, phường Phú Hội, TP. Huế đoạn từ nút giao đường Hùng Vương đến kiệt số 19 lâu nay được xem là “điểm đen” về ATGT khi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do một số người dân tập trung buôn bán trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị của thành phố. Với hiện trạng tuyến dài khoảng 140m, mặt đường rộng từ 5m đến 7,7m, khu vực phía chợ An Cựu không có vỉa hè, trong khi lưu lượng người dân và các phương tiện tham gia giao thông đông nên tuyến đường càng trở nên chật chội, ách tắc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Trước thực trạng đó, để đảm bảo ATGT - TTĐT, TP. Huế đã khảo sát và trình HĐND thành phố phê duyệt đầu tư chỉnh trang mở rộng đường Đặng Văn Ngữ (đoạn từ đường Hùng Vương đến kiệt số 19) nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo ATGT - TTĐT, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Quy mô đầu tư của dự án (DA) gồm chỉnh trang mở rộng đường Đặng Văn Ngữ từ đường Hùng Vương đến kiệt số 19 với chiều dài khoảng 140m, trong đó phần phía bờ sông An Cựu mở rộng mặt đường thêm 2,5m trên đoạn dài 122m, phần phía dân cư (phía chợ An Cựu) làm mới bó vỉa và rãnh vỉa đến sát nhà dân, cải tạo nhà xe. Tổng mức đầu tư của DA hơn 1,2 tỷ đồng,

Cùng với DA chỉnh trang mở rộng đường Đặng Văn Ngữ, HĐND TP. Huế vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều DA quan trọng nhằm góp phần đảm bảo ATGT - TTĐT trên địa bàn, như: DA bãi đỗ xe, điểm xanh trước chùa Báo Quốc; đầu tư tuyến đường nối thông đường Nguyễn Sinh Khiêm, đoạn từ đường Việt Bắc đến Lâm Hoằng…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, ông Trần Song, cùng với đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, công tác khắc phục kết cấu hạ tầng, tổ chức phân luồng giao thông cũng được thành phố đẩy mạnh triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông góp phần đảm bảo ATGT - TTĐT. Theo đó, tiến hành duy tu bảo dưỡng hệ thống đường bộ, đường đô thị và hệ thống 333 tuyến đường kiệt trên địa bàn thành phố; thường xuyên rà soát, thống kê hệ thống ATGT khu vực trường học tiếp giáp với các tuyến đường huyện, nội thị, đường liên thôn xã trên địa bàn thành phố quản lý; tổ chức phân luồng, biển báo hiệu giao thông đường bộ tại các tuyến đường trung tâm. Đồng thời, nâng cấp, sửa chữa, vá ổ gà đảm bảo ATGT một số tuyến đường, như: Tăng Bạt Hổ, Tản Đà, Tam Thai, Thiên Thai, Lê Ngô Cát, các tuyến đường khu quy hoạch Hương Sơ…

Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT, hạ tầng bất cập trên địa bàn thành phố, trong đó từ nay đến hết quý IV/2024 sẽ tiến hành lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nút giao Phạm Văn Đồng - Lê Đức Anh, nút giao Đồng Khởi - Nguyễn Thị Định, cải tạo nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố, xử lý điểm tiềm ẩn TNGT nút giao Văn Thánh - đường tránh Huế; sơn gờ giảm tốc, cắm biển báo một số tuyến đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ, các trục chính trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Song cho biết, từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung cao điểm ra quân xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đồng thời tiếp tục rà soát để kịp thời kiến nghị các vị trí phức tạp về trật tự ATGT - TTĐT, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông như vỉa hè, đường đi bộ, đường đi xe đạp và bãi giữ xe; khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường có trường học.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh