Theo cơ quan chức năng huyện Quảng Điền, đã có 300 khối cát được tập kết 

Với diện tích rộng lớn gần 2.300ha, vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền được chính quyền huyện ưu tiên cho người dân làm mô hình kinh tế trang trại. Tuy nhiên, khi trang trại chưa được lấp đầy thì thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng lén lút khai thác cát trái phép để chở đi làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp.

Việc mới đây một doanh nghiệp lén lút tập kết bãi cát trái phép ngay trong khuôn viên trang trại để vận chuyển đi nơi khác trên rú cát tại xã Quảng Vinh (Quảng Điền) là một ví dụ. Sau khi chính quyền địa phương phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm, buộc tạm dừng, phóng viên liên hệ với cơ quan chức năng thì được biết, giữa tháng 5/2024, cơ quan chức năng huyện cũng đã lập biên bản, xử phạt công ty này về hành vi mua cát không có nguồn gốc hợp pháp, ngay tại khu vực khai thác cát trái phép ở xã Quảng Lợi gần đó. Ngoài phạt công ty của bà H., cơ quan chức năng còn phạt đối tượng khai thác, vận chuyển cát với số tiền (cả phạt bổ sung) hơn 31,5 triệu đồng.

Số liệu của cơ quan chức năng huyện Quảng Điền, từ đầu năm 2024 đến nay, cơ quan chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Theo đó, đã phát hiện 8 vụ với 19 đối tượng, xử phạt 120 triệu đồng và phạt bổ sung 130 triệu đồng; có vụ còn tịch thu phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép. Tuy mức phạt tương đối cao, nhưng một số đối tượng vẫn có hành vi lén lút tổ chức khai thác cát để vận chuyển đi nơi khác. Theo lực lượng chức năng và người dân địa phương, thủ đoạn khai thác cát trái phép chủ yếu diễn ra vào đêm khuya, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân. Các đối tượng tập kết cả xe múc và phương tiện có trọng tải lớn để vận chuyển cát, làm xuống cấp, hư hỏng hệ thống con đường độc đạo xuyên qua rú cát. 

Phát triển kinh tế trang trại trên vùng rú cát nội đồng là một trong những chương trình trọng điểm được UBND huyện Quảng Điền rất quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có trường hợp “núp bóng” việc phát triển mô hình trang trại trên vùng cát để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, như: Sử dụng đất sai mục đích, tập kết cát xây dựng trái phép để kinh doanh và đáng lo ngại hơn là việc khai thác, vận chuyển cát trái phép ra khỏi những vùng rú cát.

Để bảo vệ vùng rú cát khỏi bị “rút ruột” trái phép, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền - ông Lê Ngọc Bảo chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý dứt điểm. Theo đó, đối với phát triển kinh tế trang trại, quan điểm của lãnh đạo huyện là luôn tạo mọi điều kiện cho người dân sản xuất, canh tác, nhưng nếu lợi dụng việc đó để khai thác cát, vi phạm pháp luật là nghiêm cấm và sẽ kiên quyết xử lý. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng như Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các xã có rú cát thường xuyên phối hợp tuần tra, nhất là vào ban đêm nhằm đấu tranh có hiệu quả, làm rõ hành vi khai thác cát trái phép nếu có.

Bài, ảnh: THÁI SƠN