Bị cáo Nguyễn Tấn Sang 

Khoảng 17h40 ngày 12/1/2024, đang trong ca trực chỉ huy tại đơn vị, anh Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP. Huế, nhận được tin báo từ người dân về việc Sang đang có hành vi chặn các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Đức Anh, thuộc tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân.

Anh Hùng cùng tổ công tác, gồm công an, bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường vụ việc. Tổ công tác đã quyết định vừa vận động, vừa tìm biện pháp trấn áp bị cáo Sang. Trong quá trình khống chế Sang, anh Hùng không may bị trượt ngã và bị Sang đâm 5 nhát vào vùng hiểm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hùng đã hy sinh.

Tại phiên sơ thẩm ngày 10/7, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Sang 20 năm tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình anh Hùng tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần và cấp dưỡng con của anh Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng đến năm 18 tuổi. Sau đó, người nhà anh Hùng có đơn kháng cáo xin tăng hình phạt cho bị cáo, cho rằng hình phạt còn nhẹ, chưa tương xứng với hành vi của bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe những phân tích thấu tình đạt lý, tính nhân văn của pháp luật về mức hình phạt đối với bị cáo Sang của Hội đồng xét xử, cùng với lời xin lỗi của mẹ bị cáo, gia đình anh Hùng đã quyết định rút đơn kháng cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã đình chỉ xét xử vụ án.

Ngày 16/8, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ, Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) đã anh dũng hy sinh trong khi khống chế đối tượng gây rối trật tự công cộng tại địa bàn.

THÁI SƠN