Một nạn nhân ở TP. Huế bị lừa sang Campuchia đến trình báo công an

Từ vụ thiếu nữ Pa Cô bị lừa sang Campuchia

Trung tuần tháng 8/2024, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp giải cứu thành công một thiếu nữ 17 tuổi dân tộc Pa Cô, trú tại huyện A Lưới bị “bẫy” lừa đảo sang lao động ở Campuchia.

Sự việc thêm một lần nữa cảnh tỉnh đến những người “nhẹ dạ, cả tin”, nhất là phụ nữ trước “bẫy” lừa “việc nhẹ, lương cao” ở xứ người. Theo cơ quan công an, khoảng tháng 5/2024, trong một lần làm quen, trò chuyện trên mạng xã hội, thiếu nữ này đã nghe những lời dụ dỗ của một người lạ mặt, không quen biết: “Sang Campuchia làm việc, công việc nhẹ nhàng, nhưng thu nhập cao”. Tin lời, thiếu nữ này đã nghe theo những lời hướng dẫn của người lạ mặt.

Người này đã lừa thiếu nữ 17 tuổi bán sang Campuchia làm việc nặng nhọc, khổ sai, thậm chí bị đánh đập thậm tệ chỉ vì không nghe hoặc làm sai ý của chủ. Biết mình bị lừa, không phải như những gì mà người lạ mặt, không quen biết này trao đổi ban đầu, thiếu nữ này đã tìm cách liên lạc với gia đình để cầu cứu, với mong muốn thoát khỏi nơi xứ người, sớm trở về nhà. 

Ngay sau khi nhận được thông tin từ gia đình người thiếu nữ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác đưa thiếu nữ này về với gia đình an toàn.

Trân quý những gì mà lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã làm để giải cứu thành công con mình, bố của thiếu nữ 17 tuổi đã viết thư cảm ơn bằng những lời lẽ cảm động, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến các lực lượng công an.

“Không phải ai cũng may mắn được giải cứu như trường hợp của thiếu nữ 17 tuổi trú tại huyện A Lưới. Thực tế, người bị lừa sang Campuchia khó tự để giải thoát mình. Việc giải cứu những lao động này cũng không dễ khi sự việc mang yếu tố nước ngoài, vùng biên giới, đặc điểm, địa hình vô cùng khó khăn. Vì vậy, các nạn nhân khó có thể tự trốn thoát, các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn khi xác minh thông tin”, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông tin.

Cần tỉnh táo, tránh những lời mời chào cơ hội

Năm 2022 là thời điểm lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp nhận nhiều đơn trình báo về các trường hợp “mất tích”, bị cưỡng đoạt tài sản bắt nguồn từ tìm kiếm việc làm tại Campuchia nghi liên quan đến mua bán người, bị cưỡng bức lao động. Trước thực tế này, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã liên tục phát đi các thông tin cảnh báo đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để lưu ý người dân, cảnh giác, không để các đối tượng xấu lừa đảo. Dù vậy, vẫn có người bị dính bẫy của các đối tượng lừa đảo đưa người đi LĐNN.

Sau một thời gian tạm lắng, nay vấn nạn này tiếp tục hoạt động trở lại và rồi vì nôn nóng, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, vẫn có người sập bẫy đi LĐNN “việc nhẹ, lương cao”, một điều tra viên Công an tỉnh thông tin.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đưa người đi nước ngoài vẫn không có gì mới. Qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ quen biết, các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân sang Campuchia làm việc với tiêu chí “việc nhẹ, lương cao” và xuất cảnh chủ yếu theo đường bất hợp pháp.

Khi người lao động tới Campuchia, các đối tượng sẽ đưa nạn nhân vào các cơ sở do người nước ngoài làm chủ; trong đó, chủ yếu làm việc tại các casino đánh bạc trực tuyến với tần suất lao động cao, nhưng lương thấp, lại bị áp bức, bóc lột và bị đánh đập thậm tệ, không cho liên lạc với bên ngoài. Để quay trở về với gia đình, người thân, các đối tượng buộc người lao động phải liên lạc với gia đình để đòi tiền chuộc gây lo lắng, bất an cho gia đình; ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. 

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tỉnh táo tránh những lời mời chào cơ hội “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, nhất là lời mời chào công việc tại Campuchia; tìm hiểu kỹ thông tin và lựa chọn đơn vị tư vấn, môi giới đi LĐNN uy tín, do các cơ quan nhà nước cho phép, giới thiệu.

Trường hợp phát hiện các thông tin, tình hình có liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia làm việc bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, mua bán người, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (SĐT 0234 3826666) để trình báo, tố giác.

Không chỉ lừa sang Campuchia, các đối tượng còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách hứa đi LĐNN tại: Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ… Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, không để “dính bẫy” lừa đảo của các đối tượng. Tháng 6/2024, 2 đối tượng lừa 6 người dân ở Phong Điền và Phú Vang số tiền 1,7 tỷ đồng bằng lời hứa hẹn đưa đi LĐNN, định cư lâu dài tại Mỹ đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. 
Bài, ảnh: PHONG ANH