Lê Văn Hiền tại tòa 

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 - 10/2022, Lê Văn Hiền làm Giám đốc một công ty TNHH hành nghề kinh doanh bất động sản.

Quá trình kinh doanh, do thua lỗ và đang bị nợ xấu tại ngân hàng nên Hiền dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tự vẽ bản đồ tách thửa các thửa đất không thuộc quyền sử dụng của mình, rồi đem bán cho nhiều người mua đất để nhận tiền đặt cọc, mượn tiền để đầu tư kinh doanh đất. Tin tưởng, nhiều bị hại đã đưa tiền và tài sản cho Hiền và bị Hiền chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, dù không có năng lực tài chính và đang bị nợ xấu tại các ngân hàng nhưng Hiền vẫn tiến hành mua nhiều thửa đất rồi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền mua bán đất của họ. Với thủ đoạn lừa đảo sau khi thỏa thuận giá cả, Hiền chỉ đặt cọc với số tiền nhỏ so với giá trị thỏa thuận chuyển nhượng, rồi nhanh chóng rao bán cho người khác.

Với các thủ đoạn đó, Hiền đã chiếm đoạt tổng số tiền của nhiều bị hại hơn 9,3 tỷ đồng, nên Hiền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nêu trên của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiền 15 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

THÁI SƠN