Hai cậu cháu Long và Quốc trước tòa 

Chiều 5/7/2023, Nguyễn Bá Long nhận được điện thoại của Lê Anh Quốc nói có chị V. ở Huế cần mua 3 tấm ma túy hồng phiến và nhờ Long liên hệ hỏi giá tiền.

Long liên hệ với một thanh niên (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đặt mua 3 tấm ma túy hồng phiến (khoảng 18.000 viên) thì người đó báo giá 87 triệu đồng. Long liên lạc với Quốc báo giá là 95 triệu đồng và chuyển tiền cho Long. Sau đó, Long chuyển tiền để giao cho người bán ma túy.

Sau khi lấy ma túy, Long đi về TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và điện thoai cho Quốc nói đưa vào Huế giao ma túy. Long thuê anh Phạm Ngọc T. (SN 1990) lái xe taxi chở Long từ TP. Đông Hà (Quảng Trị) vào Huế để bán ma túy cho V. với giá 165 triệu đồng.

Đến trước một nhà ở phường Kim Long, TP. Huế thì Long xuống xe chờ V. đến để giao ma tuý thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng 7.443 viên nén, có tổng khối lượng 1.718,81 gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Long còn khai nhận trước đó Quốc và Long đã mua 2 tấm ma túy dạng hồng phiến với giá 58 triệu đồng rồi đưa vào TP. Huế bán lại cho Vân với giá 110 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của hai bị cáo tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Quốc án tù chung thân, Nguyễn Bá Long 20 năm tù giam.

THÁI SƠN