Các DN được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera, trạm cân điện tử giám sát tại điểm mỏ

Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, từ ngày 15/1/2017, các doanh nghiệp (DN) được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt camera, trạm cân điện tử giám sát tại điểm mỏ. Từ thời điểm trên, ban ngành, đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động, đôn đốc các DN triển khai thực hiện lắp đặt trạm cân điện tử tại khu vực cửa ngõ ra vào mỏ khoáng sản, nhưng đến nay số doanh nghiệp thực hiện vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Khoanh vùng tại địa phương, phần nhiều các mỏ khoáng sản tập trung chủ yếu ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc, TP. Huế và TX. Hương Trà… Điển hình tại xã Lộc Thủy (Phú Lộc) có nhiều mỏ được tỉnh cấp phép hoạt động khai thác đá và đất san lấp gần 10 năm qua. Vậy nhưng theo lãnh đạo chính quyền địa phương, mỗi dịp kiểm tra theo kiến nghị của người dân về việc khai thác đất đá gây ô nhiễm môi trường trong khu vực thì nhận thấy các mỏ này chưa lắp đặt camera, trạm cân điện tử giám sát trọng tải của phương tiện hoặc nếu có thì chỉ trang bị theo phương thức đối phó với cơ quan chức năng… Hệ luỵ rất rõ, lưu lượng xe tải ra vào vận chuyển có biểu hiện quá khổ, quá tải hoành hành. Tuyến đường dài chừng 1,2km nối từ QL1A vào mỏ khai thác đất, đá ở xã Lộc Thủy bị cày xới thành “ổ gà, ổ voi”. Hai bên nhà cửa phải cửa đóng then cài, nhất là vào ngày trời nắng vì khói bụi.

Tương tự, nhiều người dân ở xã Phong Xuân, Phong Mỹ… (Phong Điền) ngán ngẩm với tình trạng các tuyến Tỉnh lộ 11B, 9B hư hỏng vì lưu lượng xe tải chở đất đá có biểu hiện vượt thành, thùng ra vào khá lớn ở các mỏ khoảng sản tại địa phương ngày càng nhiều. Hiện tại, nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 11B, 9B… xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi”, mặc dù rất nhiều lần được đơn vị quản lý duy tu sửa chữa.

Một chủ DN khai thác mỏ đất san lấp ở khu vực huyện Phong Điền chia sẻ, việc DN chưa lắp đặt hệ thống camera, trạm cân điện tử chưa nói đến kinh phí nhưng các khu vực mỏ hầu hết xa dân cư, phải kéo nguồn điện rất xa để lắp đặt kết nối sử dụng rất khó khăn, phiền hà. Trong khi đó, mỏ khoáng sản đã có quyết định phê duyệt khai thác từ ban đầu.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho rằng, các tổ chức, cá nhân, các DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân, camera giám sát tại các điểm mỏ theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này không ngoài mục đích để quản lý khối lượng khai thác và trọng tải xe chuyên chở vật liệu nguyên khai ra bên ngoài.

Mới đây, Sở TN&MT ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng khai thác khoáng sản ở 8 mỏ khoáng sản chưa thực hiện lắp đặt trạm cân theo quy định tại huyện Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới, TX. Hương Trà, TP. Huế. Đến thời điểm này có 3 DN khai thác đã khắc phục, hoàn thành việc lắp đặt trạm cân bằng việc chứng minh các hình ảnh, hợp đồng, hóa đơn… gửi đến Sở TN&MT. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc các DN để thực hiện tốt Nghị định 158/2016/NĐ-CP.  Nếu không làm rốt ráo theo nghị định này không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, mà còn làm mất ATGT tại các tuyến đường ra vào mỏ” - lãnh đạo Sở TN&MT khẳng định.

Bài, ảnh: M.VĂN