Pháp sẽ được hỗ trợ 4.000 Euro/ha diện tích trồng cây nhỏ bị nhổ bỏ vì sản lượng và nhu cầu giảm. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Báo Tin tức

Cụ thể, theo tuyên bố của Bộ Nông nghiệp Pháp, Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt khoản tài trợ để loại bỏ vĩnh viễn nhiều vườn nho với mức hỗ trợ 4.000 Euro/ha. Theo tính toán của Bloomberg, diện tích trồng nho sẽ giảm khoảng 30.000 ha, tương đương với 4% diện tích trồng nho sẽ bị xóa sổ.

Theo Bộ Nông nghiệp Pháp: “Tình hình của ngành rượu vang thực sự đáng lo ngại, với dự báo sản lượng thu hoạch giảm mạnh do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nguyên nhân một phần cũng do lượng tiêu thụ rượu vang giảm và sự cạnh tranh rất gay gắt”.

Được biết, mức tiêu thụ rượu vang toàn cầu tiếp tục giảm và đạt mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua vào năm 2023. Điều kiện biến đổi khí hậu hỗn loạn, cùng với thói quen uống rượu thay đổi và điều kiện kinh tế ảm đạm đang gây tổn hại cho các nhà sản xuất trên toàn cầu.

Đầu năm nay, Australia cũng bắt đầu nhổ bỏ hàng triệu cây nho để kiểm soát tình trạng sản xuất quá mức khiến giá nho giảm mạnh và đe dọa đến sinh kế của người trồng nho và sản xuất rượu vang.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Pháp, nước này có 789.000 ha trồng nho, chiếm 11% diện tích vườn nho của thế giới. Bộ phận dự báo của Bộ Nông nghiệp Pháp thông tin, sản lượng dự kiến sẽ giảm từ 48 triệu hectolit (hl) xuống còn 40 triệu - 43 triệu hl, thấp hơn mức trung bình của 5 năm.

Theo tuyên bố, nguồn tài trợ cho chiến dịch “cung cấp hỗ trợ tức thời trước cuộc khủng hoảng thị trường mà ngành đang phải đối mặt được thực hiện bằng cách hỗ trợ cân bằng lại khối lượng sản xuất theo nhu cầu”.

Đan Lê (Lược dịch từ Bangkok Post)