Các hộ nuôi tôm cần cảnh giác trước kẻ gian 

Dạo quanh một vòng tại các vùng biển bãi ngang Ngũ Điền dễ dàng nhận thấy không ít hồ nuôi tôm của người dân phơi giữa nắng mưa. Bạt lót hồ rách bươm, các thiết bị đắp chiếu.

Khoảng 5 năm trước, anh Hồ Duy Hoàng (thôn 11, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền) “đánh liều” đầu tư gần 1 tỷ đồng để nuôi tôm thẻ chân trắng. Song, nhiều mùa vụ thất bát khiến anh thua lỗ. “Bỏ của chạy lấy người”, anh thu dọn máy móc, thiết bị và tìm kiếm kế sinh nhai khác. Tuy nhiên, ít ngày trước, trở lại hồ nuôi kiểm tra, anh hoang mang khi đống thiết bị phục vụ nuôi tôm đã bị trộm mất.

“Để đầu tư hồ nuôi, tôi bỏ ra cả trăm triệu đồng mua hệ thống máy móc như, mô tơ điện, hộp số, máy phát điện, quạt tạo o xy… Không còn nuôi tôm, tôi thu dọn, để vào lán trại. Thế nhưng bây giờ, các thiết bị đó đã bị mất cắp, ước thiệt hại hàng chục triệu đồng”, anh Hoàng nói.

Không chỉ anh Hoàng, nhiều hộ nuôi tôm khác cũng cùng chung tình cảnh tương tự. Xuất phát từ tâm lý chủ quan, sơ suất, mất cảnh giác, nhiều thiết bị nuôi cũng bị mất cắp.

Ông Nguyễn Thành (xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) vì không cẩn thận cũng bị kẻ gian cạy cửa trộm máy phát điện. “Chỉ vì chủ quan cho rằng máy phát điện nặng khó có thể bị trộm nên tôi lơ là không khóa cửa. Chỉ sau một đêm, máy đã bị trộm khiêng đi mất”, ông Thành thở dài.

Một thời, nuôi tôm thẻ chân trắng là xu hướng làm giàu của người dân các địa phương ven biển. Mỗi năm 2 vụ nuôi, nhiều người giàu lên từ tôm, và có thời điểm, toàn tỉnh có đến gần 500ha thả nuôi con tôm này. Tuy nhiên đến nay, nhiều hộ nuôi thua lỗ, nợ nần. Nguyên nhân thất bát dường như đến bấy giờ vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Thua lỗ đã đành, khi đã vơi công, mất tiền, nhiều hộ nuôi tôm bị mất luôn những thứ còn sót lại sau các vụ nuôi khiến họ ngao ngán, hoang mang.

Anh Hoàng bảo rằng, không chỉ những hộ đã hết nuôi, một số hộ vẫn còn nuôi tôm, dù cẩn thận cũng bị trộm các thiết bị. “Hộ ông S. dù máy móc thiết bị vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng kẻ gian vẫn đột nhập lấy mất 2 mô tơ điện, khiến ông phải tức tốc mua thiết bị mới để sử dụng. Chúng tôi cũng đã trình báo với các cơ quan chức năng và hy vọng tình trạng trộm cắp thiết bị nuôi tôm sẽ được ngăn chặn và xử lý nghiêm”, anh Hoàng mong mỏi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chính quyền các địa phương cũng đã nắm được thông tin về thực trạng này và đang phối hợp tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không được lơ là, chủ quan mà phải đề cao cảnh giác, đặc biệt tại các hồ không còn thả nuôi.

NGỌC NHI