Nguồn vốn vay đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã phát huy được hiệu quả 

Sau khi học hết lớp 12, Hồ Sỹ Giang Thiên, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông đứng trước rất nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu khá kỹ lưỡng các thông tin về đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, Thiên quyết tâm học nghề, học tiếng Nhật để thực hiện ý định sang Nhật làm việc.

Trong thời gian theo học, gia đình Thiên được cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, hỗ trợ thủ tục tiếp cận với nguồn vốn vay đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nam Đông với số tiền 87 triệu đồng. Sau hơn 1 năm sang Nhật, cuộc sống, công việc của Thiên dần ổn định với thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng Thiên gửi về cho gia đình một phần để trả vốn và lãi vay của NHCSXH, phần còn lại dành dụm với mong muốn khi hết thời hạn lao động tại Nhật sẽ trở về quê khởi nghiệp kinh doanh.

Chị Hồ Thị Oanh, mẹ của Thiên không giấu được vui mừng khi chúng tôi đến thăm: “Thật sự khi con học xong lớp 12, gia đình cũng không biết nên định hướng cho con thế nào. Học tiếp lên đại học, cao đẳng thì sợ con không đủ quyết tâm, lo ra trường không thể tìm kiếm được công việc như ý. Chỉ đến khi gia đình và con tìm hiểu các chương trình đưa người lao động đi một số nước làm việc, các cơ chế đãi ngộ, lúc đó mới thật sự tìm được hướng đi cho con. Giờ chỉ mong cho con tập trung làm việc, tích lũy được một số vốn kha khá, sau này về quê, hay đi đâu, làm gì con cũng sẽ có vốn để làm ăn”.

Không riêng gì Thiên, mà ngày càng có nhiều bạn trẻ ở Nam Đông quyết định đi làm việc ở nước ngoài để thay đổi cuộc sống. Chỉ tính riêng địa bàn huyện Nam Đông, trong 2 năm 2022, 2023 đã có 139 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; và năm 2024 con số này là 80 lao động. Từ đây đến cuối năm, trên địa bàn huyện còn có 28 lao động đang học nghề và học ngoại ngữ, dự kiến đầu năm 2025 sẽ đi lao động ở nước ngoài. Huyện Nam Đông cũng đặt ra mục tiêu sẽ đưa 90 lao động đi các nước làm việc theo hợp đồng trong năm tới.

Số liệu từ NHCSXH Nam Đông cho thấy, hiện trên địa bàn có khoảng 50% người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có vay vốn NHCSXH. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2024, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân cho 40 lao động với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, với số khách hàng đang còn dư nợ là 104 khách hàng.

Ông Đặng Văn Tấn, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch NHCSXH Nam Đông cho hay, khó khăn lớn nhất của các gia đình khi có người thân đi lao động ở nước ngoài là số tiền trang trải cho việc học và chi phí ban đầu khi ở nước ngoài khá cao. Vì thế, việc tuyên truyền giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đi vào đời sống, giảm gánh nặng cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Để chính sách này mang lại hiệu quả thiết thực hơn, Phòng giao dịch tăng cường phối hợp các cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm bắt kịp thời các thông tin. Đồng thời, chủ động nắm thông tin về người lao động đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người lao động chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, không để xảy ra trường hợp người lao động đi lại nhiều lần khi làm thủ tục vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các chính sách vay vốn ưu đãi nhất.

Bài, ảnh: HOÀNG LOAN