Không khí chung kết Đường lên đỉnh Olympia đang nóng tại Quảng trường Ngọ Môn

“Đừng đặt nặng kết quả, hãy tự tin thể hiện mình”

Tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2009, Hồ Ngọc Hân trở thành thí sinh đầu tiên của Thừa Thiên Huế giành được vòng nguyệt quế với 245 điểm. Cuộc thi chung kết năm ấy diễn ra rất kịch tính, căng thẳng khiến khán giả nhiều lúc thót tim, hồi hộp theo từng phần thi. Chàng trai đến từ xứ Huế Hồ Ngọc Hân khiến khán giả yêu mến trước sự quyết đoán của mình.

Tự tin vào kiến thức, Hồ Ngọc Hân thi đấu hết mình. Dù ở vị trí dẫn đầu, Hân vẫn liên tục giành quyền trả lời sau những phần trả lời sai của các thí sinh khác. Cả ba lần nhanh tay bấm chuông trả lời sau khi người cùng chơi trả lời sai, Ngọc Hân đã trả lời chính xác, tiến đến đỉnh vinh quang một cách thuyết phục.

Nhớ lại cuộc thi 15 năm trước, Hồ Ngọc Hân cho hay, có mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia là cả một hành trình dài và là sự nỗ lực của cá nhân các nhà leo núi cùng thầy cô, ngành giáo dục địa phương. Với Phú Đức hôm nay cũng vậy.

 Hồ Ngọc Hân

“Có mặt ở trận chung kết, mang cầu truyền hình Olympia về Huế đã là một niềm vui, niềm tự hào. Chắc chắn Phú Đức đã ôn tập, chuẩn bị đầy đủ tâm thế, kiến thức cũng như chiến thuật giành vòng Nguyệt quế. Điều quan trọng bây giờ là em hãy nghỉ ngơi, thư giãn để có tâm lý thoải mái nhất cho trận chung kết ngày mai. Đừng đặt nặng kết quả, hãy tự tin thể hiện mình”, Ngọc Hân nhắn nhủ.

Chia sẻ bí quyết để đạt được điểm số cao nhất, Hồ Ngọc Hân nói rằng chương trình hiện nay khác hẳn so với chương trình 15 năm trước anh từng tham dự cả về cách thức thi, nội dung lẫn độ khó nên anh không thể đưa ra lời khuyên cụ thể cho Phú Đức.

Anh nói: “Mỗi nhà leo núi sẽ có chiến thuật riêng để đạt được kết quả tốt nhất, đặc biệt là thời điểm quyết định sử dụng ngôi sao hy vọng. Anh Hân gửi lời chúc Phú Đức thật thoải mái, tự tin và có những trải nghiệm đáng nhớ tại cuộc thi chung kết. Anh sẽ cổ vũ hết mình cho Phú Đức và mong Đức sẽ mang vòng Nguyệt quế của chương trình về cho Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và cho quê hương xứ Huế”.

“Đến được chung kết, em đủ năng lực để chiến thắng”

Năm 2004, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo tham gia trận chung kết năm thứ 5 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Trận chung kết năm ấy cũng diễn ra đầy gay cấn tại trường quay S9. Về nhì với 210 điểm, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo thấp hơn 10 điểm so với Quán quân Đỗ Lâm Hoàng.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo 

Với Thái Bảo, tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia là một dấu ấn khó quên trong cuộc đời học sinh. Anh nhớ lại, kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Olympia có lẽ là khoảnh khắc chuẩn bị cho phần thi về đích. Cảm giác hồi hộp xen lẫn sự phấn khích khi biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để ghi điểm và tạo nên bước ngoặt. Ngoài ra, điều khiến anh ấn tượng nhất là sự hỗ trợ và cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè, thầy cô và cả gia đình.

Thái Bảo nhấn mạnh: “Olympia không chỉ là một cuộc thi cá nhân, mà còn là sự đồng hành của cả một tập thể. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong suốt hành trình thi đấu”.

Chia sẻ kinh nghiệm khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia, đặc biệt là trong trận thi chung kết, Thái Bảo cho hay, kinh nghiệm quý giá nhất anh rút ra từ cuộc thi Olympia là khả năng giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc trong mọi tình huống. Ở trận chung kết, áp lực rất lớn và mọi ánh mắt đều đổ dồn về thí sinh, nhưng điều quan trọng là bạn phải tập trung vào từng câu hỏi, không để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

 Mọi người dân Huế đều mong Võ Quang Phú Đức sẽ giành vòng Nguyệt quế. Ảnh: NVCC

“Càng giữ vững tinh thần, nhà leo núi càng dễ dàng xử lý tốt các câu hỏi. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị kiến thức từ nhiều lĩnh vực cũng là yếu tố quyết định, bởi chương trình Đường lên đỉnh Olympia không chỉ thử thách về kiến thức mà còn về khả năng xử lý tình huống nhanh chóng”, anh nói.

Theo dõi quá trình thi đấu của Võ Quang Phú Đức tại Đường lên đỉnh Olympia, Thái Bảo đánh giá cao khả năng của Phú Đức: “Phú Đức là một thí sinh rất ấn tượng, em ấy luôn thể hiện sự bình tĩnh và bản lĩnh trong các phần thi. Qua từng vòng thi, Đức cho thấy mình có kiến thức nền tảng tốt, khả năng tư duy nhanh nhạy và chiến lược thi đấu hợp lý. Đặc biệt, em ấy không chỉ tập trung vào thế mạnh của mình mà còn rất linh hoạt trong việc đối phó với những câu hỏi khó. Điều này chứng tỏ Phú Đức là một thí sinh toàn diện”.


Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 5 khuyên Phú Đức hãy luôn tin vào bản thân. Em đã đến được chung kết, điều đó đã khẳng định rằng em đủ năng lực để chiến thắng. Trong trận chung kết, điều quan trọng là tập trung tối đa vào câu hỏi hiện tại, đừng để tâm trí bị phân tán bởi kết quả hay đối thủ. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và dù kết quả có thế nào thì em vẫn là người chiến thắng trong mắt rất nhiều người hâm mộ. Hãy tận hưởng từng giây phút của cuộc thi vì đây là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ!

MINH HIỀN