Tiết mục hát múa "Thiên địa giao hoà"  tại liên hoan (Ảnh TTDT)

Sau 15 ngày biểu diễn và tranh tài sôi nổi, tối 15/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc năm 2024 đã chính thức bế mạc.

Diễn ra từ ngày 29/9 đến 15/10, liên hoan quy tụ gần 1.500 nghệ sĩ, đến từ 24 đoàn nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp trong và ngoài công lập; các đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc thuộc lực lượng vũ trang; các đơn vị nghệ thuật giao hưởng, nhạc, vũ kịch trong và ngoài công lập trên toàn quốc.

 Tập thể lãnh đạo Trung tâm cùng nghệ sỹ nhà hát tham gia tại liên hoan (Ảnh TTDT)

Liên hoan đã khép lại thành công. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) đã được Ban Tổ chức trao Huy chương Bạc cho tiết mục hát múa “Thiên địa giao hòa”; tiết mục hòa tấu dàn nhạc và múa “Ánh dương” và Bằng khen đối với tập thể nghệ sĩ múa của nhà hát.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, liên hoan là cơ hội để tôn vinh và phát huy các giá trị nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam và thế giới, đồng thời giúp các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, nâng cao chuyên môn. Các tiết mục ca, múa, nhạc đem đến liên hoan, không chỉ thể hiện tinh hoa của âm nhạc và nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam cũng như của thế giới, mà còn bao hàm trong đó nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam.

Thông qua liên hoan, cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương có cơ sở đánh giá đúng thực trạng hoạt động nghệ thuật biểu diễn, đánh giá, nhìn nhận được sức sống của loại hình ca, múa, nhạc trong Nhân dân.

LIÊN MINH