Vật nữ Huế tiếp tục bảo vệ thành công ngôi hậu

Bảo vệ thành công ngôi hậu

Ngay sau khi xuất sắc giành huy chương vàng (HCV), góp phần giúp tuyển vật Việt Nam bảo vệ thành công vị trí số 1 tại Giải vô địch Đông Nam Á và châu Đại Dương 2024 được tổ chức tại Thái Lan vào cuối tháng 9, bộ đôi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang đã cùng với tuyển vật Thừa Thiên Huế tiếp tục bảo vệ thành công ngôi hậu, với vị trí dẫn đầu toàn đoàn nội dung vật tự do nữ tại Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia 2024 diễn ra trong nửa đầu tháng 10/2024 tại TP. Nam Định.

Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024 với sự tham dự của 240 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố, đơn vị có phong trào thi đấu thể thao phát triển. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung: Vật cổ điển hạng cân từ 48 - 130kg; vật tự do nam từ 50 - 125kg; vật tự do nữ từ 44 - 76kg. Tuyển vật Thừa Thiên Huế thi đấu xuất sắc giành được 2 HCV, 3 HCB (2 nữ) và 7 HCĐ (4 nữ), qua đó bảo vệ được vị trí dẫn đầu đã giành được trước đó 1 năm.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn vật của Huế Đinh Văn Kiên, thông tin: Như thường lệ, giành “vàng” cho vật nữ Huế vẫn là chị em Mỹ Hạnh - Mỹ Trang. Hai trong ba tấm HCB thuộc về nội dung nữ do Đoàn Thị Kim Oanh và Ngô Lê Thảo Nguyên giành được. Bốn trong bảy HCĐ do các VĐV nữ, gồm Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoàng Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Yến Nhi và Huỳnh Thị Xuân Nhi giành được.

Quen với vị trí số 1

Nội dung vật nữ Thừa Thiên Huế không còn lạ với vị trí dẫn đầu nhiều giải đấu mang tầm cỡ quốc gia. Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật bãi biển quốc gia năm 2024 diễn ra từ ngày 12 - 14/7 tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), do Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức, các đô vật nữ Thừa Thiên Huế thể hiện được sức mạnh và xuất sắc giành vị trí nhất chung cuộc với thành tích 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Bốn tấm HCV danh giá thuộc về 3 chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh và VĐV Đoàn Thị Kim Oanh.

 Mỹ Hạnh và Mỹ Trang trưởng thành từ các sới vật ở làng

Trước đó vào tháng 3, đoàn Thừa Thiên Huế đoạt 2 HCV, 7 HCB và 5 HCĐ, vươn lên đứng thứ nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật tự do, Vật cổ điển quốc gia năm 2024. Hai HCV thuộc về 2 VĐV đương kim vô địch SEA Games là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hạng cân 62kg và Nguyễn Thị Mỹ Trang, hạng cân 57kg. Trong số các VĐV đoạt HCB lần này của Thừa Thiên Huế nổi lên có Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi, đoạt HCB ở hạng 62kg. Giải đấu có sự tham dự của hơn 350 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 18 tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước tranh tài với tổng số 33 bộ huy chương.

Tre chưa già, đã có măng mọc

Theo ông Đinh Văn Kiên, so với vật nam, vật nữ ra đời khá muộn (năm 2008), nhưng hiện tại là niềm hy vọng nhất của tuyển vật tỉnh nhà. Kể từ năm 2010 đến nay, vật nữ Huế liên tục có HCV ở các giải đấu, nhiều lần nhất toàn đoàn nội dung vật tự do nữ ở các giải trong nước và cũng chính là lực lượng giúp đội tuyển vật Thừa Thiên Huế phá kỷ lục xưa nay chưa đội tuyển nào làm được.

Tuyển vật nữ Thừa Thiên Huế đã có được bộ đôi VĐV nổi trội, là niềm mơ ước của nhiều đơn vị, địa phương. Đó là 2 chị em ruột đến từ vùng đất Quảng Điền: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Nguyễn Thị Mỹ Trang, đang là đương kim vô địch SEA Games. Năm 2024 này, cùng với đô vật Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Trang được đội tuyển Vật Việt Nam đăng ký dự giải Vòng loại Olympic 2024 của khu vực châu Á.

HLV Đinh Văn Kiên bật mí: Trong khi Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Nguyễn Thị Mỹ Trang đang ở đỉnh cao phong độ, nội dung môn vật nữ Thừa Thiên Huế đã xuất hiện nhiều gương mặt mới. Đáng chú ý có Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi và Nguyễn Thị Yến Nhi. Tuổi đời còn rất trẻ, Nguyễn Thị Yến Nhi đã sở hữu tấm HCĐ Giải vô địch Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2024 danh giá, là niềm hy vọng của bộ môn vật Cố đô.

Cuối cùng, vị thế có được của bộ môn vật, đặc biệt là nội dung vật nữ là kết quả từ chủ trương chọn bộ môn vật non trẻ làm bộ môn thể thao trọng điểm nhóm 1 cùng với điền kinh, cờ vua, taekwondo, karatedo và bơi – lặn được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bá Trí