A Lưới tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 

Năm 2024, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của A Lưới đạt hơn 672 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2023. Trong đó, trồng trọt đạt hơn 237 tỷ đồng, chiếm 35,3%; chăn nuôi 227 tỷ đồng, chiếm  33,8 %; lâm nghiệp 151 tỷ đồng, chiếm 22,6 % và thủy sản 56 tỷ đồng, chiếm 8,3 %.

Toàn huyện có 174 máy cày tay, 6 máy cày lớn, 6 máy gặt đập liên hợp, 116 máy tuốt nhỏ có gắn động cơ mi ni, 181 máy gặt rải hàng. Số máy này đã góp phần vào việc giải quyết nhanh khâu làm đất và thu hoạch rút ngắn thời gian, giảm bớt thất thoát trong thu hoạch. Diện tích lúa nước vụ Hè thu 2024 đều thu hoạch trước ngày 10/9 sớm hơn 15 ngày so với vụ hè thu 2023, tránh được mưa lụt, giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

Người chăn nuôi đã bắt đầu chú trọng đến an toàn thực phẩm, không sử dụng chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi. Đồng thời, đã mở rộng liên doanh liên kết với nhà đầu tư (Tập đoàn Quế Lâm). Sản xuất chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ an toàn sinh học ngày càng củng cố, phát triển và từng bước mở rộng quy mô, nuôi bò hữu cơ, xây dựng thương hiệu “Bò vàng A Lưới”. Việc thu gom rơm để làm thức ăn gia súc và làm phân bón có chuyển biến tốt, hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng…

A Lưới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai tốt các nguồn lực của 3 chương trình mục tiêu Quốc gia. Tập trung thực hiện nhân rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi chất lượng cao, khuyến cáo nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quản lý dịch hại tổng hợp, công nghệ sinh thái; sử dụng các loại phân bón, chế phẩm bảo vệ thực vật thế hệ mới thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất...

Tin, ảnh: Nguyên Định