Hội viên phụ nữ cao tuổi là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất 

Về hưu đã lâu, nhưng với kiến thức của một cựu giáo viên, bà Trần Thị Thiện (Phú Thượng, TP. Huế) vẫn cần mẫn dò bài, hướng dẫn cho các cháu học bài mỗi tối. Sau giờ học, bà cháu cùng vui vẻ chơi đùa, chuyện trò ríu rít, khiến khoảng cách thế hệ như được xóa tan. Gia đình bà Thiện hiện đang có 3 thế hệ sinh sống. Các con đều có công việc ổn định.

“Các con bận rộn với công việc, nên mình phụ gì được cho con, cho cháu thì phụ. Qua những buổi học, bữa cơm gia đình đầm ấm thì các cháu, các con càng hiểu hơn giá trị của gia đình. Cuối tuần, các con nghỉ, hoặc có dịp lễ thì cả gia đình lại đi đó, đi đây để giải trí. Có như thế, các thành viên trong gia đình mới gắn kết”, bà Thiện chia sẻ.

Từ khi về hưu, bà Thiện tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở tổ dân phố. Bà cũng là một trong những thành viên tiêu biểu trong các hoạt động tuyên truyền, vận động bà con lối xóm chấp hành nghiêm các quy định; nhất là tích cực hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng...

Bà Đoàn Thị Bình ở tổ dân phố 6, phường Phú Bài (TX. Hương Thủy) cũng nuôi dạy các con học hành đến nơi đến chốn. Các con của bà đều thành đạt và luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, có những đóng góp tích cực cho xã hội.

“Ở tuổi như chúng tôi, chẳng mong gì hơn ngoài việc con cái hạnh phúc, các cháu ngoan ngoãn. Để có được điều đó thì mình không chỉ làm gương trong gia đình mà phải ở cả ngoài xã hội; không phải là những đóng góp gì thật to tát mà luôn tích cực trong các phong trào địa phương chính là điều cần thiết”, bà Bình cho biết.

Trên địa bàn tỉnh, trong gần 184 nghìn người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên, thì phụ nữ chiếm trên 50%. Là thế hệ “cây cao, bóng cả” trong gia đình và xã hội, các bà, các mẹ đã và đang phát huy những giá trị tốt đẹp, luôn đầu tàu, nêu gương và là chỗ dựa về tinh thần, chia sẻ tâm tư, tình cảm với con cháu. Họ cũng là những kho tàng kiến thức, kinh nghiệm; là người truyền thụ truyền thống văn hóa, đạo đức, gìn giữ nề nếp gia đình; tích cực vận động con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp hội và địa phương phát động.

Hiện nay ở nhiều địa phương, hội viên phụ nữ cao tuổi được Nhân dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận thôn/tổ... Họ là những cán bộ hưu trí, từng trải qua các lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng nên thường xuyên đóng góp ý kiến tâm huyết với Đảng, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã vận động hội viên cao tuổi hiến gần 500 nghìn m2 đất, đóng góp trên 530 nghìn ngày công và gần 15 tỷ đồng để cùng Nhân dân và chính quyền xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, trên 95% gia đình hội viên người cao tuổi đạt gia đình văn hóa, 87% hội viên phụ nữ cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao, gương sáng”.

Bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khẳng định: Dù trong gia đình hay ở cộng đồng, những người phụ nữ cao tuổi đều thể hiện được vị thế, vai trò tích cực, không những là người chỉ đường, dẫn dắt thế hệ sau, mà còn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và nỗ lực không ngừng nghỉ cho gia đình, cộng đồng và xã hội; góp phần xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc và đảm bảo trật tự xã hội.

Bài, ảnh: VY VY