Ông Trần Khởi với mô hình phát triển kinh tế vườn

“Mới đây, tôi đã vận động người dân đóng góp làm 20 tấm pano, mỗi tấm 2,5 triệu đồng để vừa trang trí, vừa tuyên truyền dọc tuyến đường kiểu mẫu từ cổng thôn Đồng Bào đi vào”, ông Trần Khởi mở đầu câu chuyện.

Ở tuổi gần 65, ông Trần Khởi có hơn 20 năm tham gia công tác Mặt trận thôn này. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Trần Khởi đã dành nhiều thời gian đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, ông hiểu hơn về những vấn đề phát sinh ở trong thôn để kịp thời kiến nghị, đề xuất với chi bộ thôn, Đảng ủy, UBND xã Quảng Vinh nhằm có các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Trách nhiệm, nhiệt tình, cần mẫn và gần gũi là những nhận xét của nhiều người dân thôn văn hóa Đồng Bào dành cho ông Trần Khởi. Họ thường xuyên thấy ông đến từng nhà dân, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động của thôn.

“Để tuyên truyền, vận động người dân, trước hết bản thân mình phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Những việc làm cụ thể của người cán bộ Mặt trận chính là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao nhất đối với người dân”, ông Khởi tâm sự.

Với uy tín và phong cách làm việc của mình, nên khi ông Khởi vận động thực hiện các phong trào chung của thôn, bà con đều nhiệt tình hưởng ứng; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong thôn; huy động được nguồn lực cho hoạt động của thôn trong thực hiện các phong trào.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, bản thân ông Khởi đã vận động người dân trong thôn tham gia làm vệ sinh môi trường, phát quang cây bụi ven đường, khơi thông cống rãnh... “Hiến đất làm đường, trồng hoa dọc các trục đường, khuôn viên nhà văn hóa thôn, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, sáng… khi người dân hưởng ứng tham gia thì sẽ trở thành thói quen, phong trào lớn, mang nhiều ý nghĩa trong cộng đồng”, ông Trần Khởi chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, ông Trần Khởi luôn tâm niệm, mỗi cá nhân, gia đình chỉ cần đóng góp một chút công sức, tiền của, vật chất để xây dựng thôn mình đẹp lên là điều nên làm.

Thấy việc làm của ông Trần Khởi ý nghĩa, vì cái chung, nên các hộ dân có con em đi làm ăn xa đã sẵn sàng ủng hộ, đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng, mở rộng đường, cổng chào thôn văn hóa Đồng Bào; mua sắm các trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn; xây dựng, chỉnh trang lại sân bóng chuyền… tạo bộ mặt NTM thêm khang trang.

Thấy hộ nghèo trong thôn văn hóa Đồng Bào còn nhiều, ông Trần Khởi đã kêu gọi người dân nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, góp phần giảm nhanh hộ nghèo, tăng hộ khá giả trong thôn.

“Hiện thôn văn hóa Đồng Bào đã và đang quyết tâm để đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu, vì vậy, việc huy động sức dân đóng vai trò hết sức quan trọng. Dân đã tin, đã thấy việc làm ý nghĩa, tôi chắc chắn dân sẽ đồng thuận và tích cực hơn trong thực hiện các phong trào tại địa phương”, ông Trần Khởi tin tưởng.

Chủ tịch UBND xã Quảng Vinh, ông Lương Nguyễn Thành Tâm đánh giá: Ông Trần Khởi là người có uy tín trong cộng đồng, nhiều lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, huyện, tỉnh, Trung ương khen thưởng; là một trong số ít cán bộ ặt trận cơ sở tiêu biểu của tỉnh tham dự hội nghị biểu dương cán bộ mặt trận cơ sở toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022.

Bài, ảnh: PHONG ANH