Chị Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 2 từ trái qua) luôn quan tâm đến đời sống hội viên

Hết mình với công tác hội

Là một cán bộ lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, với thâm niên 29 năm công tác, chị Lê Thị Hồng Thanh đã đặt chân tới hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh, nhất là vùng núi, biên giới, xã khó khăn... Điều mà chị Hồng Thanh trăn trở, làm thế nào để thay đổi suy nghĩ, tư tuy của hội viên phụ nữ.

Vì vậy, trong quá trình công tác, chị luôn tìm tòi, xây dựng những phong trào, hoạt động phù hợp với các cơ sở hội và nhu cầu hội viên; trong đó tập trung phát triển cơ sở hội, lấy hội viên làm trung tâm cho mọi hoạt động. Đang chú ý là việc nâng cao chất lượng và hiệu quả khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các cấp hội phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong hội viên, phụ nữ...

Chị Thanh chia sẻ: Sau dịch COVID-19, là người trực tiếp đến từng cơ sở hội, nơi các hội viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả của dịch bệnh, tôi thấy ngoài những giúp đỡ, hỗ trợ mang tính thời điểm thì có những giải pháp căn cơ mới bền vững. Bởi trong đó, nhiều phụ nữ mất chồng do dịch bệnh, trở thành người gánh vác cả gia đình, gấp đôi gánh nặng về kinh tế. Cũng có không ít chị em mất việc làm... rơi vào cảnh khó khăn.

Điều mà Hội LHPN tỉnh cần làm là tìm nguồn lực, kết nối để trao cho chị em sinh kế, hỗ trợ phương tiện sản xuất phù hợp. Chị Hồng Thanh đã đề xuất Tổ chức Trẻ em Rồng xanh tài trợ gói “Phục hồi sinh kế sau đại dịch COVID-19 và thiên tai 2020” trị giá trên 7 tỷ đồng... Không chỉ trao sinh kế, Hội LHPN tỉnh còn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho chị em, chỉ đạo các cơ sở hội theo sát quá trình sử dụng sinh kế của hội viên để có phương án hỗ trợ kịp thời khi sinh kế không đạt hiệu quả. Chị Hồng Thanh cũng là người trực tiếp phối hợp, triển khai nhiều dự án, đề án hiệu quả dành cho hội viên.

Truyền lửa nhiệt huyết

Đối với chị Hồng Thanh, dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân là một trong những yêu cầu tác phong công việc mà chị đặt ra cho bản thân thực hiện cũng như các cán bộ cơ sở. Bởi theo chị, người cán bộ hội có năng lực, có trách nhiệm và luôn cầu tiến thì mới dẫn dắt phong trào hội ngày càng đi lên. Chị cho rằng, ở bất cứ lĩnh vực nào, từ khởi nghiệp phát triển kinh tế, đến các hoạt động xã hội nếu các cấp hội nắm vững kiến thức, có phương pháp phù hợp thì chắc chắn phong trào sẽ đạt hiệu quả cao.

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chị đã tập trung nâng cao công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên. Đồng thời, lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, thu hút được sự tham gia của hội viên...

Không những luôn làm tốt vai trò, nhiệm vụ của một cán bộ lãnh đạo hội, với sự nhiệt huyết, quan tâm đến đời sống cán bộ, hội viên, trong cuộc sống hàng ngày, chị Hồng Thanh luôn gần gũi, chia sẻ với cán bộ, hội viên, để chị em thực sự coi tổ chức hội là mái nhà chung. Chị cũng chính là người truyền lửa cho các thế hệ cán bộ hội tiếp tục phát huy năng lực, tận tâm cống hiến cho công tác hội và các phong trào phụ nữ; góp phần xây dựng các tổ chức hội ngày càng vững mạnh...

"Bước vào kỷ nguyên mới, hội viên phụ nữ phải là người làm chủ tri thức và khoa học. Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức cho hội viên; đồng thời, sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế..." chị Hồng Thanh chia sẻ.

Bài, ảnh: Thảo Vy