Rào chắn, biển cảnh báo nước lũ ngập sâu, nguy hiểm tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh

 

*Cho phép người dân ra đường trở lại từ 15h00 ngày 27/10.

Sáng sớm, mưa bắt đầu nặng hạt, kèm gió. 6 giờ sáng, điện lưới đã cắt ở một số khu vực và đến khoảng 12 giờ 40 phút điện đã có trở lại. Mưa và gió giảm mạnh.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh và Ban Chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh  liên tục cập nhật các bản tin về tình hình mưa gió do bão số 6 gây ra để người dân biết, chủ động, ứng phó linh hoạt với tình hình mưa bão.

Lũ tại các sông trên địa bàn tỉnh lên rất nhanh. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông tiếp tục lên và từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm; trong đó, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác của người dân. Một số tuyến đường, khu vực thấp trũng tại các địa phương thuộc TP. Huế nước ngập khá sâu. Đường về xã Hải Dương, Hương Phong nước ngập sâu, muốn đi lại phải di chuyển bằng đò hoặc xe ô tô tải gầm cao.

Nước biển dâng cao, sóng mạnh đã đánh sập một số đoạn kè dọc bờ biển đoạn qua đập Hòa Duân, xã Phú Thuận (Phú Vang). Các hộ dân buôn bán, kinh doanh dọc bờ biển này buộc phải tạm di dời đến nơi ở mới an toàn hơn. Dân cư tại tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP. Huế) nước ngập vào tới hiên nhà do nước biển dâng, sóng đánh mạnh.

Toàn tỉnh đã di dời 815 hộ với 1.842 nhân khẩu. Các lực lượng công an, biên phòng, quân đội được duy trì để ứng trực, kịp thời cứu hộ, cứu nạn. Khu vực cửa Thuận An có triều cường cao 1,8m, gây xói lở nên 815 hộ dân đã được di dời ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Có điện trở lại, mưa và gió bão giảm sâu, các địa phương tập trung khắc phục thiệt hại. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng, dân quân địa phương hỗ trợ giúp đỡ người dân vệ sinh, di chuyển, dọn dẹp những vật cản trên các tuyến đường, khu dân cư, tổ dân phố. Dưới sự giúp sức của các lực lượng tại chỗ và lực lượng vũ trang, tài sản, nhà cửa của người dân, nhất là các ngư dân vùng ven biển, đầm phá đều được đảm bảo, an toàn.

Các rào chắn, biển cảnh báo nước lũ ngập sâu, nguy hiểm tại các tuyến đường ngập sâu trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì cùng với lực lượng ứng trực thường xuyên để ngăn ngừa, không để người và phương tiện đi qua. 

Phương châm của các địa phương luôn đặt ra tuyệt đối không lơ là, chủ quan và bị động với tình hình mưa lũ. Các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền quan tâm đến việc sạt trượt, lở đất đá ven đồi, ven sông. Các địa phương vùng thấp trũng Quảng Điền, Phú Vang, Hương Thủy, Hương Trà, TP. Huế tuân thủ nghiêm ngặt phương châm: Nước rút đến đâu, xử lý bùn đất đến đó; không chủ quan với nước lũ dâng cao tại các sông đổ về.

Nước biển dâng cao, sóng mạnh đã đánh sập một số đoạn kè dọc bờ biển đoạn qua đập Hòa Duân 

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương  lưu ý: Diễn biến của bão số 6 vẫn còn phức tạp, gây những nguy cơ thiệt hại lớn. Do vậy, các địa phương không thể chủ quan, mà cần theo dõi sát sao diễn biến của bão. 

Trong 2 đến 3 ngày tới, mưa lớn trên địa bàn vẫn còn tiếp tục, các địa phương lưu ý đến các vùng thấp trũng, ngập cục bộ; chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời ứng cứu người dân, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Giảm mưa bão, nhưng không chủ quan với lũ. 

*Căn cứ tình hình thực tế, BCH PCTT&TKCN tỉnh đã có thông báo cho phép người dân ra đường trở lại kể từ 15h00 ngày 27/10. Tuy nhiên, do bão chưa tan hoàn toàn nên đề nghị mọi người luôn cảnh giác, chủ động tìm nơi phòng tránh khi có gió to.

 
Trước đó, sân bay Quốc tế Phú Bài (TX. Hương Thủy) và 3 sân bay khác thuộc khu vực miền Trung đều buộc phải tạm đóng cửa để ứng phó với bão số 6. Tuy nhiên, ngày 27/10, qua thông tin dự báo, Cục Hàng không Việt Nam quyết định khai thác trở lại các sân bay này sớm hơn dự kiến. Theo đó, sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) và Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng) sẽ khai thác trở lại lúc 16 giờ ngày 27/10. Sân bay Chu Lai (Quảng Nam) khai thác trở lại vào 13 giờ ngày 27/10. Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) khai thác trở lại muộn hơn, từ 17 giờ ngày 27/10.

Bài, ảnh: TÂM ANH