Thiếu tá Trần Xuân Toản (giữa) tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 

Tôi gặp Thiếu tá Trần Xuân Toản khi anh vừa hoàn thành chuyến kiểm tra nhiệm vụ sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại cơ sở. Nở nụ cười thật tươi, anh vui vẻ thông tin, công tác tuyển quân hằng năm là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương. Với trách nhiệm được Đảng ủy, Ban CHQS huyện giao, anh cùng đồng đội luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh kể, bây giờ đường sá đi lại dễ dàng hơn nhiều năm trước. Trước kia, khi đi đến các thôn, bản trên địa bàn huyện, nhất là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền NVQS hoặc đi thâm nhập cơ sở rất vất vả. Có ngày anh em phải ở lại nhà dân do trời mưa, nước lũ về chia cắt không đi được; có nhiều chuyến anh em phải đẩy xe máy cả mấy cây số đường rừng lầy lội… Anh đã tích cực "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", vận động được nhiều thanh niên tham gia quân đội, có người đi làm ăn xa cũng tự giác gác lại công việc để nhập ngũ. Trong số đó, nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, có thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Nhờ sự trách nhiệm và tận tụy với công việc của những người làm công tác tuyển quân như anh Toản, mà nhiều năm qua, công tác tuyển quân của huyện Nam Đông luôn bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ không ngừng được nâng cao. Với kinh nghiệm trong công tác và trách nhiệm được giao, anh luôn cùng cán bộ Quân lực nắm bắt thông tin, sâu sát cơ sở, kịp thời tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác tuyển quân, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng tuyển quân của huyện.

Thiếu tá Trần Xuân Toản chia sẻ, trong các khâu, các bước của quy trình tuyển quân thì khâu nào, bước nào cũng quan trọng. Tuy nhiên, để có chất lượng, bảo đảm theo yêu cầu, độ tin cậy cao hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc làm tốt công tác đăng ký NVQS. Hằng năm, anh đề xuất với Đảng ủy, Ban CHQS huyện phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm nguồn nhập ngũ. Đồng thời, phải đi sâu để nắm thêm tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, từ đó có cơ sở tham mưu, phối hợp động viên, giáo dục để thanh niên có tinh thần tự giác, hăng hái tham gia sơ tuyển, khám tuyển, tuyệt đối không có biểu hiện gian lận trong thực hiện Luật NVQS.

Nhiều năm qua, nhờ làm tốt các quy trình nên chất lượng công tác tuyển quân của huyện Nam Đông luôn đạt được kết quả cao. Trong số thanh niên lên đường nhập ngũ, 100% đều viết đơn tình nguyện, 75% được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; thanh niên trước lúc lên đường đều được đưa tiễn ở 4 cấp, được quan tâm động viên thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm; 100% thanh niên đều có quan điểm chính trị vững vàng, sức khỏe và văn hóa đều cao...

Thượng tá Nguyễn Văn Piu, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Đông nhận xét: Thiếu tá Trần Xuân Toản là một đảng viên gương mẫu và trách nhiệm. Anh luôn đi đầu trong các nhiệm vụ, không nề hà việc khó. Trong cuộc sống, anh Toản luôn hòa đồng và có mối quan hệ tốt với mọi người, hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Trần Xuân Toản được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện khen thưởng; năm 2024 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

Bài, ảnh: Lê Sáu