Trả lời phỏng vấn của các phóng viên ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Abbott nói rằng, "chúng tôi đã chặn những người này lại ngay tại sân bay - là 7 thanh niên người Úc,  khi nhóm người này lập kế hoạch đi du lịch đến Trung Đông có vẻ như để tham gia các nhóm khủng bố ở đó".

Hiện thông tin chi tiết về các nghi phạm và nơi giam giữ những người này vẫn chưa được công bố.

Cảnh sát Úc bắt giữ những kẻ tình nghi. Ảnh: AFP.

Úc đang ở trong tình trạng báo động cao với các cuộc tấn công của những kẻ Hồi giáo cực đoan IS, bao gồm cả các chiến binh gốc người Úc trở về quê nhà sau khi tham gia chiến đấu ở Trung Đông. Chính phủ Úc trước các mối đe doạ đó đã nâng lên mức độ cảnh báo nguy hiểm đối với tình trạng khủng bố có liên quan đến lực lượng chiến binh Hồi giáo lên mức "cao" và tung ra một loạt các cuộc đột kích, khám xét bất ngờ với nhiều quy mô tại nhiều thành phố trên cả nước.

Bên cạnh những nỗ lực để bảo vệ người dân và chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào ở trong nước, giới chức Úc cũng tăng cường các nỗ lực để ngăn cấm người dân gia nhập  vào các tổ chức cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông.

"Chúng tôi quan ngại về số người có mặt tại sân bay, đặc biệt là những người trẻ, những người có thể tìm cách du lịch ra nước ngoài để thực hiện những mục đích mà chắc chắn sẽ làm cha mẹ, người thân và cộng đồng người dân Úc phải khiếp sợ như việc tham gia vào các tổ chức cực đoan của IS tại Syria và Iraq", Bộ trưởng Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Úc Peter Dutton ngày hôm nay (20/8) lo lắng.

Phát biểu trước Quốc hội Úc trước đó, Thủ tướng Abbott cho biết, hiện có ít nhất 70 người Úc đang chiến đấu ở Iraq và Syria, được hỗ trợ bởi khoảng 100 “cố vấn” ở Úc.

Tố Quyên (lược dịch từ Reuters & CNA)