Dựa trên số liệu của CAGED - cơ quan đăng ký việc làm ở Brazil, trong tháng 7/2015, Brazil đã mất 157.905 việc làm, so với việc tạo ra 11.796 công việc hồi tháng 7/2014. Thông tin từ trang Zerohedge cho thấy, tính từ đầu năm 2015 đến nay, 547.738 việc làm đã bị mất, trong khi cùng kỳ năm ngoái, Brazil đã tạo ra được 504.914 việc làm cho người dân.

Người dân Brazil biểu tình phản đối tham nhũng và nền kinh tế yếu kém. Ảnh: Ctvnews
Việc sa thải lao động diễn ra phần lớn trong các ngành công nghiệp và thương mại bán lẻ, với khoảng 454.000 người bị mất việc. Tiếp đó là lĩnh vực xây dựng với việc cắt giảm 152.000 chỗ làm, khu vực duy nhất ghi nhận kết quả tích cực là lĩnh vực nông nghiệp, đã tạo ra 99.000 việc làm.
Sự xuống cấp trong thị trường lao động vẫn tiếp tục tăng cao ở Brazil. Trong khi các dữ liệu cho thấy ngày càng có nhiều người tìm kiếm việc làm, nhưng thực tế đều không có kết quả.
Tình trạng này dẫn đến hậu quả là một cuộc suy thoái kéo dài, khi thu nhập giảm, mức tiêu thụ của hộ gia đình cũng thu hẹp theo. Tình hình này dự báo, sự tăng trưởng kinh tế của Brazil vẫn chưa vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất.
Tố Quyên (lược dịch từ AFP & Zerohedge)