Đại điện Công đoàn trao thưởng và động viên con, em ngành Y tế

Trong số này, có 7 cháu thuộc diện học sinh giỏi dự các kỳ thi quốc gia, 65 cháu đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 13 cháu liên tục 12 năm đạt học sinh giỏi , 8 cháu liên tục đạt 11 năm học sinh giỏi, 17 cháu liên tục 10 năm đạt học sinh giỏi; 41 sinh viên loại giỏi và 40 sinh viên vượt khó, học hành chăm ngoan.

Tiến sĩ Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế chia sẻ, đây là hoạt động thường niên được Công đoàn ngành và Sở Y tế thực hiện hàng năm nhằm ghi nhận, biểu dương và khích lệ kịp thời các học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, đồng thời, động viên CNVCLĐ toàn ngành yên tâm công tác, hăng say lao động sản xuất, kinh doanh, gắn bó với sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Y tế ở địa phương.

 

Tin, ảnh: Minh Văn