Các bị cáo gồm: Trần Thỏa (1967), Nguyễn Cường (1981), Nguyễn Mạnh Cường (1978), Huỳnh Quang Anh (1982), Nguyễn Văn Toán (1986), Phạm Công (1980) đều trú tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đối tượng trên đã khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 9, tiểu khu 222 thuộc lâm phận Vườn quốc gia Bạch Mã (thuộc xã Xuân Lộc) vào ngày 11/3/2015 và bị lực lượng kiểm lâm Hạt kiểm lâm Bạch Mã phát hiện, bắt giữ. Qua điều tra, xác minh loại gỗ bị khai thác là chò đen, thuộc nhóm III, khối lượng gỗ lên đến 11,72m3.

Kết thúc phiên xét xử, tòa án nhân dân huyện Phú Lộc tuyên xử bị cáo Trần Thỏa 6 tháng tù giam, Nguyễn Cường và Nguyễn Mạnh Cường 5 tháng tù giam, Huỳnh Quang Anh 4 tháng tù treo, Nguyễn Văn Toán và Phạm Công 3 tháng tù treo.

Phan Hương