Mỹ không được các nước đồng minh ủng hộ về biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Ảnh: PressTV

"Châu Âu không muốn áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga", nhà bình luận chính trịJohn Miranda nói với Press TV trong một cuộc phỏng vấn điện thoại hôm nay (13/9).

Theo ông Miranda, "lý do chính mà các nhà lãnh đạo châu Âu đến để tham dự cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine ở Minsk là vì Đức và Pháp không muốn gia tăng căng thẳng với Nga và họ muốn có hòa bình”.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Minsk, Belarus vào ngày 11/2 năm nay, các nhà lãnh đạo đến từ Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã nhất trí một loạt biện pháp nhằm giảm bớt tình trạng xung đột đang diễn ra ở khu vực phía đông Ukraine.

Tuy nhiên hôm qua (12/9), Mỹ cảnh báo Nga rằng các lệnh trừng phạt đối với nước này sẽ giữ nguyên tại chỗ cho đến khi hiệp định hoà bình ở Ukraine được thực hiện đầy đủ.

"Chúng tôi chắc chắn rằng, cho đến khi hiệp định Minsk được hoàn thành, các biện pháp trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ", Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland khẳng định.  

Liên quan đến việc Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Nga, ông Miranda nói: "Ai sẽ thực hiện áp đặt lệnh trừng phạt mới? Anh sẽ không làm điều đó, Đức sẽ không, và Pháp cũng thế."

Như vậy, theo nhận định của nhà bình luận chính trị Miranda, Mỹ sẽ không có đồng minh hỗ trợ để áp đặt các biện pháp trừng phạt này.

Được biết, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 11 cá nhân và 15 công ty của Nga, trong đó có cả chi nhánh tập đoàn dầu khí Nga Rosneft. Đại sứ quán Mỹ tại Nga nói rằng, Washington không xem lệnh trừng phạt mới là động thái kích thích căng thẳng hai nước mà đó chỉ là một bước để đảm bảo lệnh trừng phạt được đưa ra trước đó vẫn còn hiệu quả.

Nga nhấn mạnh hành vi khiêu khích này không chỉ gây tổn hại cho quan hệ Nga – Mỹ mà còn làm cản trở các hợp tác trong việc giải quyết vấn đề toàn cầu, đồng thời khẳng định Moscow sẽ phản ứng lại trước những động thái gây hấn như vậy.

 

Lê Thảo (lược dịch từ PressTV & The Guardian)