Cuộc biểu tình được tổ chức bởi những nhân vật trong đảng cầm quyền Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) nhằm đáp trả lại các cuộc biểu tình khổng lồ hồi tháng trước, kêu gọi Thủ tướng Najib Razak từ chức do những cáo buộc trong một vụ bê bối tài chính.

Những người biểu tình “áo đỏ” ủng hộ chính phủ cầm quyền Malaysia. Ảnh: AFP.

Đại đa số những người diễu hành ở Kuala Lumpur sáng nay là những thanh niên trẻ người Mã Lai mặc áo UMNO đỏ, mang theo một số biểu ngữ và hô vang những khẩu hiệu như "Người Mã Lai muôn năm".

"Tôi đến để bảo vệ quyền cho người Mã Lai," Aswad Shaari, 25 tuổi, người đã tham gia vào cuộc biểu tình cùng với số lượng lớn những người Mã Lai từ nông thôn cho biết.

UMNO đã kiểm soát đất nước đa sắc tộc Malaysia suốt 58 năm, mang đến những lợi thế về kinh tế và các lĩnh vực khác cho người Mã Lai theo đạo Hồi. Malaysia cũng có lượng đồng bào dân tộc thiểu số Trung Quốc và Ấn Độ khá lớn.

Tuy nhiên, chính quyền UMNO đã phải chịu những thất bại trong bầu cử ngày càng tồi tệ giữa bối cảnh những vấn nạn như chính trị đượm màu tiền bạc, tham nhũng, cáo buộc đàn áp... đang tăng cao ở đất nước này. Từ đó, đảng này ngày càng phải viện đến lời lẽ phân biệt chủng tộc để chống đỡ cho sự hỗ trợ đối với người Hồi giáo Mã Lai, làm tăng căng thẳng sắc tộc.

Những người biểu tình đã lên kế hoạch diễu hành qua các khu thương mại và du lịch của các doanh nghiệp người Trung Quốc. Người Trung Quốc chiếm khoảng 1/4 dân số của Malaysia.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai khắp trung tâm Kuala Lumpur, và một số khu vực thương mại của người Trung Quốc cũng đã được niêm phong, khiến khách du lịch chỉ được đi lang thang trong những khu vực có an ninh chặt chẽ và các cửa hàng bị đóng cửa.

Một cuộc biểu tình sau đó đã được lên thiết lập tại một khu công viên trung tâm. Các nhà tổ chức tuyên bố các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong hoà bình. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vốn luôn bị phản đổi bởi cả đảng cầm quyền và phe đối lập trong một đất nước mà cuộc bạo loạn sắc tộc chết người năm 1969 vẫn thường xuyên được đem ra làm một câu chuyện cảnh báo.

Bảo Nghi (lược dịch từ AFP & Straitstimes)