Ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu chạy dọc bờ nam sông Hương đã được chọn làm phố đi bộ từ nhiều năm nay, nhưng chưa phát huy hiệu qủa, một số chuyên gia cho rằng, nên nghiên cứu phương án hình thành phố đi bộ ở khu vực Đại Nội Huế, với trung tâm là Quảng trường Ngọ Môn và một phần tuyến đường 23 tháng 8. Trong khi đó, khu phố ẩm thực đêm có nhiều thuận lợi trên các tuyến đường Mai Thúc Loan, Đinh Tiên Hoàng, Đặng Thái Thân cũng được nghiên cứu để hình thành cụm dịch vụ du lịch liên hoàn bao gồm: Tham quan Đại nội, đi bộ mua sắm và ẩm thực đêm gắn với dân cư.

Kim Oanh