Tiết mục “Giai điệu Tổ quốc tôi”

Với 3 chương: Tôi yêu Tổ quốc tôi; biển đảo quê hương – bản tình ca đất nước; vinh quang tuổi trẻ Việt Nam với 15 tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu của các đơn vị đoàn cơ sở như: “Kể chuyện người cộng sản”, “Lướt sóng ra khơi”, “Vượt qua bão tổ”, “Đất nước gọi tên mình”, “Đất nước trọn niềm vui”… đêm giao lưu nghệ thuật “Vì biển đảo quê hương” thật sự đã truyền cảm hứng về niềm tự hào dân tộc, trân trọng yêu thương từng tấc đất, tấc biển mà cha ông đã đổ bao mồ hôi xương máu để gầy dựng nên.

Thông qua chương trình, ĐVTN Thừa Thiên Huế muốn gửi đi thông điệp sẵn sàng cống hiến trí tuệ và sức lực của mình trong công cuộc giữ gìn và xây dựng biển, đảo ngày càng giàu đẹp.

Hải Thuận