Một trong các tác phẩm chân dung sẽ được trưng bày tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh của David Hockney năm tới. Ảnh: Standard
Danh hoạ Hockney bắt đầu vẽ các bức chân dung vào mùa hè năm 2013 khi ông trở về Los Angeles sau 7 năm sống ở Bridlington. Mỗi người mẫu trong tác phẩm đều được yêu cầu ngồi yên trong 3 ngày, trên cùng 1 chiếc ghế, phía trước 1 bức màn màu xanh. Tất cả các tác phẩm được sơn acrylic và có cùng kích thước 122cm x 91cm.
David Hockney không chỉ là một họa sĩ tài ba, ông còn là nhà thiết kế và nhiếp ảnh có tiếng.
Bảo Nghi (lược dịch từ Theguardian, Harpersbazaar & Memolition)