Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đánh giá cao Nhà máy Bia Huda Huế, một dự án nước ngoài điển hình sản xuất kinh doanh hiệu quả với 100% vốn nước ngoài ở Thừa Thiên Huế. Sự tăng trưởng của Nhà máy Bia Huda Huế đã đóng góp nguồn ngân sách lớn cho địa phương, giải quyết nhiều vấn đề an sinh xã hội, tài trợ các dịp lễ hội đặc trưng ở vùng đất Cố đô Huế.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và ông Flemning Besenbacher tại buổi làm việc

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía Tập đoàn Carlsberg cùng với Công ty Bia Huế có những chiến lược cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đưa sản phẩm vươn ra thị trường thế giới. Để đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) và Công ty Bia Huế cần quan tâm hơn nữa đến người lao động, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội; tăng cường trao đổi với các ban, ngành chức năng địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tiếp tục khai tiềm năng thị trường, tạo cơ hội mới để tăng tốc phát triển mạnh hơn trong thời gian đến.

Ông Flemning Besenbacher cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh và đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền địa phương khi tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhà máy Bia Huế phát triển ngay từ những ngày đầu đặt nền móng hình thành đến nay. Sự tăng trưởng và tạo ra thương hiệu bia Huế có uy tín với người tiêu dùng gần xa hiện nay có sự đóng góp không nhỏ của lãnh đạo và người dân Thừa Thiên Huế.

Ông Flemning Besenbacher cho rằng, Thừa Thiên Huế là nơi duy trì tốt và rất hiệu quả các dự án đầu tư của Carlsberg. Vì vây, trong tương lai Carlsberg sẽ tiếp tục đầu tư tại Thừa Thiên Huế và đẩy mạnh mở rộng thị trường sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. Trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của mình, Tập đoàn Carlsberg và Công ty Bia Huế sẽ luôn đồng hành hợp tác với chính quyền địa phương, quan tâm chăm lo người lao động, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, chú trọng vấn đề môi trường xanh sạch đẹp...

Tin, ảnh: Minh Văn