Thùng rác ngay tại sân vận động gây ô nhiễm (ảnh lớn); Kim tiêm của các đối tượng nghiện ngập có không ít tại sân vận động (ảnh nhỏ)

Cũng do không có ai quản lý nên hệ thống sắt bảo vệ đã bị kẻ gian trộm bán sắt vụn (dù sân vận động sát trụ sở dân phòng thôn). Hệ thống lan can sắt trên khán đài bị rỉ rét, một số chỗ bị mất cắp. Cây xanh trồng quanh sân cũng còi cọc, một số cây chết khô vì không ai chăm sóc. Mỗi lần mưa lớn, bao nhiêu rác thải tràn ngập cả lối đi quanh sân. Điều đáng nói, sân vận động trở thành tụ điểm chích hút của những đối tượng nghiện ngập. Có thời điểm, sau một đêm, nhiều loại kim tiêm dính máu bị đối tượng nghiện vứt ngổn ngang dọc tuyến đường bao quanh sân vận động, nhất là dưới khu vực khán đài chính.

Vì sự an toàn và để đảm bảo vệ sinh môi trường, mới đây, những người thường đi bộ ở sân vận động đã dọn dẹp vệ sinh dọc tuyến đường bao quanh sân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Vài tháng sau, cỏ và rác thải đủ loại sẽ tiếp tục tràn ngập lối đi. 

Người dân sinh sống gần khu vực sân vận động còn bức xúc khi sát cạnh bờ rào của sân - nơi được xem là bộ mặt của xã lại là điểm tập kết, trung chuyển rác thải thường xuyên xộc mùi xú uế. Người dân từng làm đơn gửi chính quyền xã Phú Thượng kiến nghị xử lý điểm tập kết rác thải này, nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Phú Thượng đã được công nhận là xã nông thôn mới. Vì thế, để xứng đáng với danh hiệu đó và tránh gây lãng phí về một thiết chế văn hóa đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Phú Vang, UBND xã Phú Thượng kiểm tra, sớm tập trung giải quyết những vấn đề trên.

Bài, ảnh: Tâm Anh