Sắp tới, các địa phương sẽ tổ chức các đoàn famtrip và ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp; Lâm Đồng cũng sẽ tham dự các sự kiện của cụm liên kết Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế. Theo kế hoạch, trong 2 ngày 25, 26/12, Thừa Thiên Huế sẽ mời 20-30 doanh nghiệp của Lâm Đồng đến khảo sát và trong tháng 3/2016, Lâm Đồng sẽ mời các doanh nghiệp của 3 địa phương miền Trung khảo sát và liên kết hợp tác tại Lâm Đồng.

Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế là cụm liên kết đã được hình thành từ tháng 12/2006. Với các tour du lịch đặc trưng: “Một địa phương – ba điểm đến”, “Con đường di sản miền Trung” và mới đây với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu (trong khuôn khổ Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội) đã hình thành thêm tuyến “Con đường sinh thái” nối kết các vùng du lịch dựa vào cộng đồng ở các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam) với huyện A Lưới thông qua tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại… Đà Lạt - Lâm Đồng có nhiều sản phẩm du lịch khác biệt với các sản phẩm ở các tỉnh duyên hải miền Trung. Vì vậy, việc Quảng Nam – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế - Lâm Đồng liên kết hợp tác sẽ bổ sung thế mạnh cho nhau, tăng thêm cơ hội phát triển sản phẩm, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.
Minh Hiền