Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: BusinessInsider

“Iran đang cần hiện đại hóa gần như toàn bộ lực lượng quân sự của mình. Đây là một đất nước rộng lớn với lực lượng vũ trang quy mô khổng lồ; chính vì thế, các hợp đồng mua bán thiết bị quân sự cũng không hề nhỏ, ước tính có giá trị lên đến hàng tỷ USD”, ông Kozhin nhận định.

Theo phụ tá Tổng thống Nga về hợp tác quân sự và kỹ thuật, khi các biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề hạt nhân đối với Iran được gỡ bỏ, các hợp tác về kỹ thuật quân sự giữa Nga-Iran sẽ chứng kiến những bước phát triển đáng kể.

Trước đó vào ngày 9/11, Nga đã ký một hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300 cho Iran. Được biết, hợp đồng mua bán này gây không ít mối quan ngại cho phương Tây và Israel. Tuy nhiên, người phát ngôn của Cục Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga khẳng định: “Moscow vẫn sẽ tiếp tục hợp tác quân sự và kỹ thuật với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran dựa trên những quy định và luật pháp quốc tế”.

Hồi tháng 4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin dỡ bỏ lệnh cấm vận cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Lệnh cấm vận nói trên được áp dụng vào tháng 9/2010, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết hạn chế cung cấp vũ khí quân sự cho Iran. Quyết định của nhà lãnh đạo Moscow đã minh chứng cho sự tiến bộ đáng kể trong quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran.

 

Thanh Ngân (lược dịch từ Newstral & Sputniknews)