Sở hữu nền tảng thể lực tốt giúp U21 Thái Lan chơi tốc độ ở những pha di chuyển nhanh, áp sát và tấn công liên tục cùng những đường chọc khe nguy hiểm. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những miếng đánh của thầy trò HLV Supachart Manakit bởi họ còn tỏ ra hiệu quả ở những pha sút xa cùng tình huống dốc bóng bên cánh, xộc thẳng vào vòng cấm rồi căng ngang tầm thấp vào bên trong.

Trong khi đó, sau những gì đã thể hiện ở trận giao hữu trước CLB Than Quảng Ninh và U19 Hàn Quốc, một vài cá nhân của U21 Việt Nam đã thể hiện được phẩm chất của mình. Dẫu vậy, sự gắn kết, lối chơi đồng đội của các học trò của HLV Minh Đức vẫn đang khiến người hâm mộ cực kỳ lo lắng.

Chưa hết, từ những tỷ số khá khiếm tốn trước CLB Than Quảng Ninh (hòa 1-1) và U19 Hàn Quốc (hòa 0-0), khả năng dứt điểm của hàng công, những pha phát động tấn công cùng những đường chuyền chính xác ở tuyến tiền vệ của U21 Việt Nam vẫn chưa khiến giới chuyên môn thực sự hài lòng.

Thật ra, rất khó để đánh giá chính xác sức mạnh của người Thái đến đâu bởi trong cuộc chiến với U21 Singapore cũng trong ngày khai mạc, đại diện đến từ xứ sở chùa Vàng chắc chắn chưa tung ra hết 100% sức mạnh của mình. Dẫu vậy, từng đó đã cho thấy phần nào thực lực của đương kim Á quân trước U21 Việt Nam. Và, để tiến sâu hoặc nâng cao cúp vô địch, thầy trò HLV Minh Đức phải tìm cách vượt cho được ngọn núi mang tên U21 Thái Lan.

Hàn Đăng