Italia phải nỗ lực vượt bậc trong trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng

Tại kỳ World Cup này, Italia thể hiện một lối chơi bế tắc và khá đơn điệu trong tấn công. Trong đội hình tuyển Italia giờ đây thiếu hẳn những cá nhân có thể tạo nên bước ngoặc trận đấu như Del Piero, Baggio ngày xưa. Không chỉ vậy, phong độ các tuyển thủ Italia như đã qua bên kia sườn dốc nên họ chơi bóng khá chậm chạp và khả năng tạo ra đột biến là không có.
 
Trong trận đấu này, nhiều khả năng ban huấn luyện đội Italia vẫn tung ra sân đội hình đã gặp New Zealand. Trung vệ Canavaro vẫn sẽ đá chính dù mắc khá nhiều sai sót trong trận hòa với New Zealand. Tuy nhiên, HLV Lippi sẽ có một vài thay đổi trên hàng công. Tiền đạo Gilardino sẽ đá chính thay cho Iaquinta, do chân sút này đã chơi không hiệu quả ở trận đấu trước. Nhiều khả năng, Di Natale ra sân ngay từ đầu vì ông Lippi muốn tận duyên ghi bàn cho đội tuyển của tiền đạo này.
 
Về phía Slovakia, cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên vẹn nên đội bóng này sẽ nhập cuộc với tinh thần quyết thắng. Điểm mạnh của Slovakia chính là lối chơi tập thể. Trong đội hình của Solvakia còn sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt. Chắc chắn, ban huấn luyện của Slovakia sẽ chỉ đạo các học trò của mình sử dụng kỹ thuật cá nhân để làm rối loạn hàng thủ già nua của Italia.
 
Nếu hòa, cơ hội đi tiếp của Italia là rất nhỏ. Trong trường hợp Italia thắng Slovakia, cơ hội giành ngôi đầu bảng F của họ cũng không lớn lắm vì khả năng Paraquay có điểm trước New Zealand là chuyện rất dễ xảy ra.
 
Cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này của Italia cao hơn Slovakia. Tuy nhiên, việc Italia giành chiến thắng đậm trước Solvakia là điều không thể xảy ra. Khả năng lớn nhất có thể xảy ra là Italia thắng Slovakia với một bàn cách biệt.
 
Vũ Bình