Người tị nạn nhập cảnh vào Đức từ biên giới với Áo ngày 21/11. Ảnh: AFP

Theo số liệu vừa được công bố, mức tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế hàng đầu châu Âu trong quý 3/2015 được nâng lên đáng kể, nhờ chi tiêu cá nhân mạnh mẽ và chi tiêu Nhà nước cho người tị nạn.

“Nền kinh tế Đức cuối cùng cũng chứng kiến những gì mà nhiều nhà phê bình quốc tế dự đoán sau một khoảng thời gian dài”, nhà kinh tế Đức Carsten Brzeski nhận định.

Số liệu thống kê từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay cho thấy, tổng sản phẩm trong nước tăng 0,3%, chi tiêu theo hộ gia đình tăng 0,6% và chi tiêu Nhà nước đẩy mạnh lên 1,3% so với 3 tháng trước đó.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Mỹ Standard & Poor's nói rằng, hiệu quả kinh tế được cải thiện trong năm nay do chi tiêu của Chính phủ cho hơn 800.000 người chạy trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cho hay, mức chi phí này sẽ tiếp tục được nâng lên tới khoảng 10 tỷ euro (10,6 tỷ USD) trong năm 2015 và năm 2016,.

“Mức tăng trưởng lớn nhất trong năm”

Nhà phân tích kinh tế Stefan Kipar tại ngân hàng Bayern LB lưu ý rằng, “mức chi tiêu này giống như một chương trình kích thích kinh tế đầy bất ngờ, tạo nên mức tăng trưởng lớn nhất trong năm”.

Đây chính là những gì mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ủy ban châu Âu (EU) và các đối tác trong khu vực châu Âu từ lâu đã mong chờ từ Berlin: “ngân sách thương mại lớn và thặng dư ngân sách sẽ được đổ vào các khoản đầu tư, tạo ra lợi ích chung cho khu vực đồng Euro”.

 

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Globalheadlines)