Hiện, có 8 mô hình hoạt động do Hội CCB làm nòng cốt, ở các lĩnh vực: kinh tế; bảo vệ môi trường; xây dựng thôn, bản, tổ dân phố tự quản; trồng rừng; hoạt động tình nghĩa; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và quản lý chợ, bệnh viện… có hiệu quả và sức lan tỏa; trong đó, mô hình phát triển kinh tế ngày càng được mở rộng và đa dạng. Với 14 trang trại, 74 gia trại vừa và nhỏ do hội viên Hội CCB làm chủ, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong hội viên Hội CCB thị xã Hương Thủy giảm đáng kể và số hộ khá, giàu lên đến gần 68%.

Tại hội nghị, có 6 cách làm hay ở các mô hình hoạt động được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

 

ĐỒNG VĂN