Người thất nghiệp tập trung ở các con đường để tìm kiếm việc làm là hình ảnh thường thấy ở Iraq. Ảnh: AP

Giá dầu tụt dốc, các vụ xung đột kéo dài và dòng người tị nạn là những yếu tố làm tê liệt kinh tế Iraq. “Nền kinh tế hiện nay phải chứng kiến những chỉ số rất xấu. Người dân bắt đầu đi vay và cắt giảm chi phí sinh hoạt, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của thị trường”, ông Nabil al-Ethari, Chủ tịch Quỹ Phát triển Iraq cho biết.

Ngoài ra, tỷ lệ nghèo đói tăng từ 3,5% trong năm 2012 lên hơn 8% năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp đôi trong 2 năm qua, theo Ngân hàng Thế giới.
LÊ THẢO (Lược dịch từ AP)