Trung Quốc, nước sản xuất than lớn nhất thế giới đang đứng trước nhiều thách thức về vấn đề an toàn lao động. Ảnh: AFP

Đám cháy xảy ra vào tối 20/11 tại một mỏ than ở thành phố Jixi, tỉnh Hắc Long Giang làm 22 thợ mỏ bị mắc kẹt, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Chính quyền địa phương cho biết, nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 21 thợ mỏ và đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại. Tổng cộng có 38 thợ mỏ đang khai thác than khi đám cháy xảy ra và 16 người may mắn thoát khỏi trận hỏa hoạn.
Được biết, Trung Quốc là nước sản xuất than lớn nhất trên thế giới nhưng phải vật lộn để cải thiện các tiêu chuẩn an toàn lao động yếu kém trong ngành khai thác tài nguyên khoáng sản.
Cũng tại tỉnh Hắc Long Giang trong tháng 7 vừa qua, lực lượng cứu hộ cứu sống 6 người đàn ông từ một mỏ than ngập nước sau khi bị mắc kẹt một tuần dưới lòng đất trong vụ tai nạn làm ít nhất 4 người khác thiệt mạng. Hồi năm ngoái, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại các mỏ than của Trung Quốc khiến ít nhất 931 người mất đi mạng sống.
Theo nhận định của giới quan sát, tình trạng tham nhũng và trục lợi chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng an toàn lao động giảm sút nghiêm trọng, kéo theo nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm.

Thanh Ngân (lược dịch từ AFP)